Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

15:03 | 24/01/2021

Sáng 24/1, Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng 7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trưng ương, Giám đốc Trung tâm Đại hội XIII khẳng định, công tác tuyên truyền về Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú và đa chiều…
Phương châm của Đại hội XIII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Phương châm của Đại hội XIII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh chung.
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TCCT, Bộ Tổng Tham mưu và các đại biểu Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 125 đại biểu Quân đội tham dự, trong đó 61 đại biểu chính thức được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bầu; 64 đại biểu được Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bầu. Đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đồng chí đại biểu cũng như toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT quán triệt quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đoàn Đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua. Các ý kiến tại Đại hội phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời nắm chắc chương trình, nội dung, quy chế làm việc, quy chế bầu cử; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương, tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, thời gian tới cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu"; đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại...

7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng 7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trưng ương, Giám đốc Trung tâm Đại hội XIII khẳng định, công tác tuyên truyền về Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú và đa chiều…
Phương châm của Đại hội XIII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Phương châm của Đại hội XIII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho biết: Để chuẩn bị cho sự kiện này, Trung tâm đã chuẩn bị từng nội dung kỹ lưỡng, công phu từ gần 1 năm nay…

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - TRỌNG HẢI

Theo báo Quân đội Nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quan-uy-trung-uong-gap-mat-dai-bieu-quan-doi-du-dai-hoi-xiii-cua-dang-129624.html

In bài viết