Năm 2021, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập nhiều Hội thành viên các cấp

08:24 | 16/01/2021

Ngày 15/1, tại thành phố Hạ Long, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, khóa XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Hội viên Chi hội Liên lạc Việt kiều Mỹ tại TP Hải Phòng góp ý kiến xây dựng hoạt động Hội Hội viên Chi hội Liên lạc Việt kiều Mỹ tại TP Hải Phòng góp ý kiến xây dựng hoạt động Hội
Ngày 6/1/2021, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Chi hội Liên lạc Việt Kiều (LLVK) Mỹ tổ Đoàn Kết và Máy Tơ.
Họp báo thông tin Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 Họp báo thông tin Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021
Sáng 5/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021. Ông Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Hội đã thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Hội trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 là chỉ đạo hoàn thành đại hội của 8 hội thân nhân Việt kiều cơ sở, hoàn thiện thủ tục thành lập 2 hội thân nhân Việt kiều huyện Vân Đồn và Bình Liêu tiến tới Đại hội Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành lập 25 đến 30 hội thân nhân Việt kiều cấp xã; phát triển 350 đến 400 hội viên; thành lập được 1 đến 2 tổ chức hội ở nước ngoài.

Tổng kết công tác năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt xảy ra ở miền Trung, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh đã kêu gọi hội viên, thân nhân Việt kiều quyên góp trên 2 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như: Kiều bào và Hội thân nhân Việt kiều thành phố Hạ Long ủng hộ 1 tỷ 323 triệu đồng; Kiều bào và Hội thân nhân Việt kiều thành phố Uông Bí, Hội thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên ủng hộ 875 triệu đồng…

Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, phòng, chống dịch Covid-19 cũng được Hội tích cực thực hiện. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên gia đình thân nhân Việt kiều và kiều bào ở nước ngoài tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Kết quả, đến nay chưa có hội viên gia đình thân nhân Việt kiều và kiều bào ta ở nước ngoài bị mua chuộc, vi phạm pháp luật.

Năm 2021, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập nhiều Hội thành viên các cấp
Ông Đoàn Duyệt, Chủ tịch Hội thân nhân Việt kiều tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Kế hoạch công tác năm 2021, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền cho thân nhân Việt kiều và Kiều bào ta ở nước ngoài thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về xây dựng quê hương đất nước; thực hiện nghiêm các quy định ở nước sở tại; tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Hội cấp tỉnh sẽ chỉ đạo 9 Hội thân nhân Việt kiều các huyện, thị xã, thành phố Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành trước ngày 30/9/2021; phát triển thành lập 2 Hội thân nhân Việt kiều huyện Vân Đồn, Bình Liêu; thành lập 25 đến 30 Hội thân nhân Việt kiều cấp xã, phường, thị trấn và phát triển 200 đến 300 hội viên mới...

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội
Chiều 27/12, Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thu Hà, nguyên Chính ủy Viện Quân y 108 được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội nhiệm kỳ này.
Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai
Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai gồm 7 thành viên, do ông Mai Văn Nhơn làm Trưởng ban Vận động. Đây là tổ chức thành viên thứ 10 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nam-2021-hoi-than-nhan-viet-kieu-tinh-quang-ninh-se-thanh-lap-nhieu-hoi-thanh-vien-cac-cap-128907.html

In bài viết