Toàn bộ hơn 4.000 đại biểu dự Đại hội XIII được xét nghiệm COVID-19 hai lần

21:20 | 14/01/2021

Toàn bộ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hai lần. Thời gian xét nghiệm từ 18 đến 23/1 dưới sự chủ trì của Sở Y tế Hà Nội.
Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Chiều 14/1, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Y tế đã hoàn thiện các công việc cần thiết trong đó có việc xét nghiệm toàn bộ đại biểu tham dự đại hội.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, từ ngày 18 đến 23/1, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và lần 2 cho các đại biểu tham dự. Lần 1 tiến hành vào 8h ngày 18/1, lần 2 tổ chức trước 2 ngày diễn ra đại hội.

Cũng liên quan đến bảo đảm an toàn cho Đại hội XIII, thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, lo ngại tình trạng nhập cảnh trái phép tiếp tục có dấu hiệu phức tạp thời gian gần đây.

Toàn bộ hơn 4.000 đại biểu dự Đại hội XIII được xét nghiệm COVID-19 hai lần
Toàn bộ hơn 4.000 đại biểu dự Đại hội XIII được xét nghiệm COVID-19 hai lần - Ảnh minh họa

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, các sở ban ngành quận huyện, thị xã thực hiện nghiêm các chỉ đạo.Ông Đỗ Thái Sơn đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát khu cách ly tập trung dân sự, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định chống dịch.

Các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao ý thức tinh thần, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến nghị của Bộ Y tế.

Đặc biệt phát động phong trào quần chúng, không được 1 phút lơ là; Công an TP kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các đơn vị quản lý chặt chẽ, không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đeo khẩu trang nơi công cộng, khu di tích, ngoài đường, chợ, siêu thị và đặc biệt lưu ý "không được tái diễn trường hợp chưa đủ điều kiện an toàn đã cho về nhà như tại huyện Chương Mỹ".

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch
Tết Nguyên đán cận kề, các địa phương tại miền Trung tiếp tục tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới đường bộ, biên giới biển, đồng thời quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.
Bắt đầu tiêm thử mũi 2 vaccine COVID-19 liều thấp nhất Bắt đầu tiêm thử mũi 2 vaccine COVID-19 liều thấp nhất
Hôm nay (14/1), Việt Nam bắt đầu tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Nanocovax (ngừa COVID-19) liều thấp nhất (25mcg) cho 3 tình nguyện viên nhóm 1. Kết quả thử nghiệm mũi 1 trước đó không phát hiện bất thường.
Tăng cường các biện pháp, kịch bản chống dịch COVID-19 Tăng cường các biện pháp, kịch bản chống dịch COVID-19
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trong lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toan-bo-hon-4000-dai-bieu-du-dai-hoi-xiii-duoc-xet-nghiem-covid-19-hai-lan-128867.html

In bài viết