Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

15:37 | 13/01/2021

Nhiệm vụ của tổ công tác là phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo trụ sở tiếp công dân trung ương tiếp công dân của thành phố Hà Nội đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII
Xuất quân diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII Xuất quân diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII
Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 12-1-2021 về việc thành lập tổ công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại trụ sở tiếp công dân trung ương ở Hà Nội.

Quyết định thành lập tổ công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 8 thành viên, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của tổ công tác là phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo trụ sở tiếp công dân trung ương tiếp công dân của thành phố Hà Nội đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là đối với các đoàn khiếu kiện đông người, vụ việc công dân bức xúc. Kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tình hình, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố Hà Nội.

Tổ công tác sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, các tình huống công dân của thành phố khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng tại trụ sở tiếp công dân trung ương, khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...; tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích, vận động đưa công dân về địa phương để tiếp theo quy định của pháp luật.

* Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản 300/SXD-HT ngày 13-1-2021 đề nghị khẩn trương tăng cường công tác duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm mỹ quan đô thị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để bảo đảm mỹ quan đô thị trước các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị đầu năm 2021, đặc biệt trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện duy trì, chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường tại các khu vực, dải phân cách, nút giao: Đường Láng, Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Kim Mã (quận Ba Đình), khu vực cầu vượt AEON và phía trước AEON Mega Mall Long Biên, dải phân cách đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm).

Thời gian thực hiện xong trước ngày 20-1-2021.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Từ các tuyến phố trung tâm đến sâu trong những ngõ nhỏ của thủ đô Hà Nội ngập tràn biểu ngữ, cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích… chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kỵ binh, xe bọc thép và 6.000 người xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng Kỵ binh, xe bọc thép và 6.000 người xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng
Sáng 10/1 tại Hà Nội, hơn 6.000 công an, bộ đội cùng 3 trực thăng, đội kỵ binh và hàng chục xe chuyên dụng chống khủng bố tham gia lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Phân luồng giao thông các tuyến phố lớn diễn tập bảo vệ Đại hội XIII Phân luồng giao thông các tuyến phố lớn diễn tập bảo vệ Đại hội XIII
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông trên một số tuyến phố, tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Theo Hànộimới

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-lap-to-cong-tac-tiep-cong-dan-phuc-vu-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-128727.html

In bài viết