Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C

10:41 | 08/01/2021

Chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ tại các khu vực núi cao phía Bắc có nơi xuống dưới 0 độ C. Sáng 8/1, băng tuyết xuất hiện dày đặc ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng).
Ảnh: Mẫu Sơn xuống -1,4 độ, băng giá phủ trắng đỉnh Ảnh: Mẫu Sơn xuống -1,4 độ, băng giá phủ trắng đỉnh
Nhiệt độ đo tại đỉnh Mẫu Sơn lúc 6h sáng nay (8/1) thấp nhất cả nước với -1,4 độ C. Ngay trong sáng nay băng giá và sương muối xuất hiện dày đặc, phủ trắng cành cây, ngọn cỏ.
Tin không khí lạnh hôm nay: Mẫu Sơn xuống -1.4 độ C Tin không khí lạnh hôm nay: Mẫu Sơn xuống -1.4 độ C
Ngày hôm nay (08/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Băng tuyết tại đỉnh Phja Oắc, Cao Bằng sáng 8/1

Chịu ảnh hưởng của đợt rét kỷ lục, tại đỉnh núi Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ đã xuống -1,4 độ C và xuất hiện nhiều băng giá. Những hình ảnh người dân chụp được sáng 8/1, băng tuyết xuất hiện dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn, đây là lần đầu tiên tại đỉnh núi cao nhất Lạng Sơn xuất hiện trong mùa đông năm nay.

Cũng chịu đợt rét kỷ lục này, đỉnh Phja Oắc cao 1931 mét, cũng là đỉnh núi cao nhất thuộc cánh cung Ngân Sơn-Yên Lạc. Tại đỉnh Phja Oắc, Cao Bằng, nhiệt độ xuống mức -9 độ C vào sáng 8/1, xuất hiện băng giá phủ trắng xóa trên những cành cây, ngọn cỏ. Đợt rét hại này, đỉnh Phia Oắc xuất hiện băng tuyết dày hơn và nhiều hơn đợt mùng 2/1 vừa qua.

Theo trang dự báo Accuweather, ngày 8-10/1, Hà Nội bước vào đỉnh điểm của đợt rét khi nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 13 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt do độ ẩm không khí cao. Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại thủ đô trong đợt rét này là 8 độ C.

Đến ngày 11-13/1, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp nhưng ban ngày, khu vực tăng nhiệt rõ rệt, dao động 17-19 độ C, trời rét và có nắng hanh.

Chùm ảnh băng tuyết xuất hiện ở đỉnh Phja Oắc - Cao Bằng (ảnh FB Hóng Cao Bằng):

Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Nhiều người dân thích thú lên ngắm tuyết bất chấp lạnh giá
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Những ngọn cây phủ trắng xoá băng tuyết
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Băng tuyết lần này xuất hiện dày đặc hơn lần trước
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Cao Bằng xuất hiện băng tuyết như châu Âu dưới tiết trời -1,4 độ C
Nhiệt độ tại đỉnh Phja Oắc là -1,4 độ C sáng 8/1
Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phja Oắc Cao Bằng Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phja Oắc Cao Bằng
Miền Bắc đang chịu đợt rét đậm, rét hại. Nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện băng tuyết như Cao Bằng. Hình ảnh được ghi lại tại đỉnh Phja Oắc Cao Bằng sáng 2/1.
Băng tuyết phủ trắng núi rừng Fansipan Băng tuyết phủ trắng núi rừng Fansipan
Sáng nay (21/12), nhiệt độ ở đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống dưới 0 độ C khiến nước đọng trên cành cây. Khu nhà ga cáp treo bị phủ băng, có lúc xuất hiện tuyết rơi nhẹ. Băng tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi cao.
Lên Mẫu Sơn săn tuyết, thú vui của giới trẻ Lên Mẫu Sơn săn tuyết, thú vui của giới trẻ
Những năm gần đây, phong trào lên núi Mẫu Sơn ngắm tuyết đang nở rộ với giới trẻ xứ Lạng, thậm chí cả các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh hay Hà Nội cũng thích thú với không khí trải nghiệm mùa đông phong cách châu Âu.

Ngọc Diệp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cao-bang-xuat-hien-bang-tuyet-nhu-chau-au-duoi-tiet-troi-14-do-c-128305.html

In bài viết