Thắng trận đầu tay, HLV Kiatisak vẫn chưa hài lòng về HAGL

20:02 | 05/01/2021

HAGL đã lội ngược dòng đánh bại Khánh Hòa ở trận cuối cùng giải bóng đá giao hữu Cúp Thiên Long với tỷ số 2-1. Thế nhưng, HLV Kiatisak chưa thực sự hài lòng với chiến thắng đầu tay của mình cùng đội bóng phố Núi.
Kiatisak chốt cầu thủ nhập tịch cho HAGL Kiatisak chốt cầu thủ nhập tịch cho HAGL
Sau khi tiếp quản HAGL, HLV Kiatisak luôn có những thay đổi về nhân sự. Ngoài việc chấm 3 ngoại binh cho đội bóng phố Núi, "Zico Thái" cũng chọn luôn cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Trung Đại Dương.
Video xem lại toàn bộ trận HAGL vs Khánh Hoà: Kiatisak có chiến thắng đầu tay Video xem lại toàn bộ trận HAGL vs Khánh Hoà: Kiatisak có chiến thắng đầu tay
Trực tiếp HAGL vs Khánh Hoà, 16h00 ngày 5/1: Chiều nay, HAGL sẽ đá trận cuối cùng giải bóng đá giao hữu Cúp Thiên Long gặp Khánh Hoà. Đây là trận thứ 2 HLV Kiatisak cầm quân, "Zico Thái" hướng đến chiến thắng đầu tay.
Thắng trận đầu tay, HLV Kiatisak vẫn chưa hài lòng về HAGL
HAGL ngược dòng đánh bại Khánh Hòa ở Cúp Thiên Long chiều 5/1

HAGL có chiến thắng đầu tiên dưới thời Kiatisak

Khác với trận đấu gặp Nam Định, HLV Kiatisak đã bố trí đội hình mang đậm chất "Zico Thái" ở trận đấu với Khánh Hòa chiều 5/1. HAGL ra sân với đội hình lạ, dàn sao Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… ngồi dự bị và số áo của các cầu thủ cũng thay đổi.

Đội trưởng Lương Xuân Trường không mang áo số 6 quen thuộc mà ra sân với chiếc áo số 8 của Minh Vương trong khi Minh Vương lại mang áo số 2 của Đức Lương còn Đức Lương mang áo số 7 của Hồng Duy. HLV Kiatisak xáo trộn số áo lạ lẫm như vậy không ngoài mục tiêu giấu bài bên cạnh thử nghiệm đội hình.

Chơi với đội hình lạ, HAGL vẫn duy trì lối chơi ban bật nhỏ, nắm quyền kiềm soát bóng, tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong đó Minh Vương có đến 3 cơ hội dứt điểm nhưng không thế “xé” lưới thủ môn Thế Kiệt (Khánh Hòa). Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL nhận đòn “hồi mã thương” ở phút 20 khi Kim Hùng gặt bóng loại bỏ hậu vệ HAGL rồi sút tung lưới thủ môn Tuấn Linh, mở tỷ số cho Khánh Hòa.

HLV Kiatisak tung hàng loạt trụ cột Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh vào sân. Ngay lập tức cầu thủ chơi hay nhất HAGL ở trận hòa Nam Định trước đó là Văn Toàn để lại dấu ấn. Anh đi bóng khéo léo, phối hợp ăn ý cùng đồng đội rồi thoát xuống đầy tốc độ sau đó chuyền bóng cho Châu Ngọc Quang ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Phần lớn thời gian hiệp hai, HAGL là đội chiếm lĩnh thế trận. Đội bóng phố núi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62 khi Minh Vương đá phạt góc, Phan Đức Lễ đánh đầu hiểm hóc thành bàn. HLV Kiatisak có thêm thử nghiệm trên hàng công khi tung Minh Bình vào sân mang áo số 10 của Công Phượng, HAGL tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng, hài lòng với chiến thắng 2-1.

Thắng trận đầu tay, HLV Kiatisak vẫn chưa hài lòng về HAGL
HLV Kiatisak chỉ ra điểm yếu của HAGL

HAGL vẫn còn điểm yếu

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: "Tôi muốn xáo trộn đội hình một chút, để các cầu thủ dự bị đá cùng các cầu thủ trụ cột. Tôi kiểm tra các vị trí, hiểu thêm về đội bóng, cá nhân cầu thủ và hoàn thiện đội hình".

"Cảm ơn ban tổ chức giải, các cầu thủ và CLB Khánh Hòa đã thi đấu hết mình. Điểm yếu của HAGL là khâu dứt điểm và đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây. Tôi từng là tiền đạo nên tôi hiểu mình phải xây dựng hàng công như thế nào để giải quyết bài toán ghi bàn".

"Zico Thái" thừa nhận còn nhiều việc phải gấp rút hoàn thành khi trở về Gia Lai. Ông phải rút ngắn thời gian trong các khâu chuẩn bị để kịp cho chuyến làm khách trên sân của CLB Sài Gòn vào ngày 17/1.

Kiatisak chia sẻ: "Tôi còn ba cầu thủ ngoại binh nữa sẽ hội quân vào ngày 7 và 8/1. Hàng công sẽ có thêm Washington Brandao, chúng tôi có sẵn các tiền đạo chất lượng như Văn Toàn. Tôi sẽ hướng dẫn họ, tập dứt điểm. Điểm mạnh của chúng tôi là chạy chỗ và kỹ thuật".

Ông cũng thừa nhận điểm yếu chính là khâu phòng ngự. Vì vậy, HAGL mua thêm một trung vệ người Hàn Quốc tên Kim Dong-su. Cầu thủ này sẽ đá cùng với trung vệ người Serbia Damir Memovic.

"HAGL phải cân bằng được tấn công và phòng ngự. Tôi sẽ chú trọng vào khâu phòng ngự trong 10 ngày sắp tới. Tôi, các phóng viên và fan HAGL đều biết khó khăn đang chờ phía trước. Cả đội phải cùng nhau nỗ lực mới có thành quả", Kiatisak nhấn mạnh.

Khi được hỏi về mục tiêu mà bầu Đức giao cho, cựu tuyển thủ Thái Lan chỉ nói: "Tôi biết bầu Đức cần gì khi gọi tôi sang Việt Nam, tuy nhiên ông ấy không bao giờ nói ra điều đó".

HLV Kiatisak có chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt HAGL. Công Phượng cùng các đồng đội đạt 4 điểm sau 4 trận (1 thắng, 1 hòa, 2 thua), xếp hạng ba chung cuộc giải Thiên Long.

>>> Xem lại HAGL 2-1 Khánh Hòa - Cúp Thiên Long<<<

Kiatisak chốt cầu thủ nhập tịch cho HAGL Kiatisak chốt cầu thủ nhập tịch cho HAGL
Sau khi tiếp quản HAGL, HLV Kiatisak luôn có những thay đổi về nhân sự. Ngoài việc chấm 3 ngoại binh cho đội bóng phố Núi, "Zico Thái" cũng chọn luôn cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Trung Đại Dương.
Video xem lại toàn bộ trận HAGL vs Khánh Hoà: Kiatisak có chiến thắng đầu tay Video xem lại toàn bộ trận HAGL vs Khánh Hoà: Kiatisak có chiến thắng đầu tay
Trực tiếp HAGL vs Khánh Hoà, 16h00 ngày 5/1: Chiều nay, HAGL sẽ đá trận cuối cùng giải bóng đá giao hữu Cúp Thiên Long gặp Khánh Hoà. Đây là trận thứ 2 HLV Kiatisak cầm quân, "Zico Thái" hướng đến chiến thắng đầu tay.
Cầu thủ đầu tiên chia tay CLB HAGL dưới thời HLV Kiatisak Cầu thủ đầu tiên chia tay CLB HAGL dưới thời HLV Kiatisak
Chỉ bắt tay vào công việc ở HAGL được 1 ngày, HLV Kiatisak đã chốt 3 ngoại binh đồng thời cũng để hậu vệ phải Lê Văn Sơn ra đi theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thang-tran-dau-tay-hlv-kiatisak-van-chua-hai-long-ve-hagl-128081.html

In bài viết