Xem xét dừng chuyến bay từ các vùng có chủng Sars-CoV-2 biến thể mới

18:55 | 05/01/2021

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất trên. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Chính phủ đang xử lý, xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng.
Xuất hiện ca bệnh nhập cảnh nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới Xuất hiện ca bệnh nhập cảnh nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới
Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ thông qua môi trường mạng Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ thông qua môi trường mạng

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, diễn biến dịch COVID-19 ở các quốc gia trên thế giới vẫn rất phức tạp, khó lường. Việt Nam dù đã kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với đó là nhiều sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra như Đại hội Đảng XIII.

Bên cạnh việc có thể xem xét hạn chế các chuyến bay từ quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2, người phát ngôn Văn phòng Chính phủ cho rằng cần quản lý chặt chẽ tình trạng nhập cảnh theo đường biên giới vào Việt Nam, gồm cả nhập cảnh chính ngạch và trái phép.

Xem xét dừng chuyến bay từ các vùng có chủng Sars-CoV-2 biến thể mới
Xem xét dừng chuyến bay từ các vùng có chủng Sars-CoV-2 biến thể mới

Mới đây, vào ngày 3/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Ngày 18/12, Tổ chức Y tế thế giới thông báo ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh với khả năng lây truyền tăng hơn 70% so với các chủng trước đây. Đến 3/1, 34 quốc gia được ghi nhận có biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, hơn 40 quốc gia đã đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh và các quốc gia có ghi nhận biến thể mới của vius SARS-CoV-2 để ngăn chặn biến thể mới lây lan.

Xem xét dừng chuyến bay từ các vùng có chủng Sars-CoV-2 biến thể mới

Tại Việt Nam, qua kết quả giám sát, xét nghiệm, nuôi cấy, giải trình tự gen của 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN50 từ Anh về sân bay Cần Thơ ngày 22/12 đã phát hiện 1 trường hợp (BN 1435) nhiễm virus SARS-CoV-2, có biến thể VOC 202012/01 - là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây.

Về việc dừng các chuyến bay từ vùng dịch, từ tháng 4/2020, Chính phủ đã yêu cầu dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước. Khi tình hình dịch dần được kiểm soát, Việt Nam mở lại một số đường bay quốc tế, nhưng chỉ chở hàng vào Việt Nam và chở khách từ Việt Nam đi.

Việc chở khách từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ được áp dụng với các chuyến bay giải cứu, phải được sự cho phép của cơ quan chức năng. Những người về từ nước ngoài phải được cách ly theo quy định.

Đến tháng 9/2020, Chính phủ cho phép nối lại đường bay thương mại đến 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng vẫn chưa đồng ý đón khách quốc tế vào Việt Nam.

Sau 3 tháng, tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu dừng các chuyến bay thương mại, chỉ thực hiện chuyến bay giải cứu.

Xuất hiện ca bệnh nhập cảnh nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới Xuất hiện ca bệnh nhập cảnh nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới
Sáng nay (2/1), Bộ Y tế thông tin BN1435 là người nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời, chủng virus gây bệnh cho BN1435 cũng có đột biến D614G - chủng lây lan nhanh cách đây 4 - 5 tháng.
Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ thông qua môi trường mạng Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ thông qua môi trường mạng
Trong năm 2020, ngành Y tế đã xây dựng được hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và đến nay đã có 1.300 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Đây là thông tin trong buổi họp báo Chương trình chuyển đổi số Y tế quốc gia 2020 - Ehealth Vietnam Summit thông tin về Chương trình Chuyển đổi số Y tế quốc gia 2020 vừa mới được tổ chức tại Hà Nội.
Chính phủ Hà Lan tạm Chính phủ Hà Lan tạm "cấm cửa" các chuyến bay từ Anh
Hà Lan ra thông báo cấm các chuyến bay từ Anh bắt đầu từ ngày 20/12 vì một chủng virus Corona mới với nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xem-xet-dung-chuyen-bay-tu-cac-vung-co-chung-sars-cov-2-bien-the-moi-128072.html

In bài viết