Vinh danh 43 tác phẩm đoạt Giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

11:03 | 05/01/2021

Tối 4/1/2021, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam". Ở lần thứ hai tổ chức, có 43 tác phẩm được vinh danh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Thủ tướng dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Thủ tướng dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho 04 tác phẩm (Ảnh VGP/Nhật Bắc)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho 04 tác phẩm (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2021). Tới dự lễ tổng kết và trao giải, có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự buổi lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được gần 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí, bao gồm các thể loại báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự giải đã bảo đảm thông tin thời sự, nhanh nhạy, sinh động về các chủ đề gắn với hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với các vấn đề đời sống, an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Phản ánh kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của cử tri và nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, chân dung nhiều ĐBQH tiêu biểu trong lịch sử 75 năm qua đã được khắc họa rõ nét trong nhiều tác phẩm và có sức lan tỏa.

Trong số gần 500 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã chọn hơn 90 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Từ đó, 43 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn, trình Hội đồng giám khảo quyết định trao 4 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 17 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm được trao giải A gồm: Thể loại báo in trao cho tác phẩm "Truyền thông trong xây dựng luật: Khoảng trống cần khắc phục" của tác giả Lam Anh (Báo Đại biểu nhân dân); Thể loại truyền hình được trao cho tác phẩm "Quốc hội khóa I: Khai mở một nền dân chủ mới" của nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Thể loại phát thanh được trao cho tác phẩm "Quốc hội điện tử: Đổi mới vì cử tri" của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam; Thể loại báo điện tử được trao cho tác phẩm "Lấy phiếu tín nhiệm và quyền năng giám sát của Quốc hội" của nhóm tác giả Báo điện tử Vietnamnet.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Sáng 26/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021).
Quốc hội công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc Quốc hội công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.
Ba quyết định lớn được thông qua tại Quốc dân Đại hội Tân Trào Ba quyết định lớn được thông qua tại Quốc dân Đại hội Tân Trào
Tập hợp đầy đủ đại diện các lực lượng quần chúng nhân dân, Đại hội đại biểu quốc dân (còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào) đã thông qua 3 quyết định lớn, mở đường cho Cách mạng tháng Tám và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-danh-43-tac-pham-doat-giai-bao-chi-75-nam-quoc-hoi-viet-nam-128033.html

In bài viết