Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

20:16 | 04/01/2021

Ngày 4/1/2021, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
17 văn kiện hợp tác được kí kết trong kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào 17 văn kiện hợp tác được kí kết trong kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào
Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào tổ chức tại Hà Nội từ 4-6/12 đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển
Tiếp tục đồng hành với ngư dân trên vùng biển Tây nam của Tổ quốc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, từ ngày 2-3/10, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ buổi gặp gỡ: với sự quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự; chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt các Hội nghị và triển khai các chương trình hành động về công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

BTL cũng đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn gần hai ngàn sự kiện chính trị quan trọng. Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với các sự cố thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức 12 đoàn với trên 100 lượt cán bộ sang thăm làm việc, dự đón Tết cổ truyền Lào, giao lưu sĩ quan, các tổ chức quần chúng tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đón 14 đoàn với trên 100 lượt cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Thủ đô Viêng Chăn sang dự đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, giao lưu sĩ quan và các tổ chức quần chúng, cán bộ cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Tại buổi thăm, Đoàn đã dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang ghi sổ lưu niệm.

Trước đại dịch COVID-19, Việt Nam và Lào đã điện đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì nhân dân quên mình”, xác định phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, gian khổ, gương mẫu, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Thành phố Hà Nội, được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Từ đầu tháng 02/2020 đến nay, BTL Thủ đô đã vận chuyển hơn 25 ngàn công dân từ vùng có dịch về cách ly với 1.840 chuyến xe an toàn tuyệt đối; tổ chức cách ly hơn 19 nghìn công dân đảm bảo chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo, lây nhiễm ra ngoài cộng đồng...

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhấn mạnh: “Lào luôn có vị trí đặc biệt trong chúng tôi, quan trọng và có một không hai trong quan hệ quốc tế. Quan điểm trước sau như một của Việt Nam là phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Lào, mong muốn Lào giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định và ngày càng phát triển, do đó Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước bạn Lào anh em”.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Đại sứ Lào tại Việt Nam,Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi làm việc.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao những thành tích và mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. “Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cùng nhau hiện thực hóa và giúp đỡ lẫn nhau trong việc tổ chức thực hiện nội dung kết nghĩa nằm trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Cụ thể như: thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu cấp Bộ Tư lệnh, tổ chức chuyến thăm, nghỉ ngơi và chúc mừng Tết cổ truyển mỗi nước trao đổi sĩ quan trẻ. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang giúp đỡ về ngân sách trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua. Điều đó thể hiện sự chân tình, lo lắng, quan tâm giúp đỡ của Việt Nam dành cho chúng tôi trước sau như một, bất kể trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong sự nghiệp giữ gìn và xây dựng phát triển đất nước hiện nay".

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tiền sảnh.

Chuyến thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội của Đoàn Đại sứ quán Lào, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào góp phần to lớn vào việc tăng cường và củng cố bền chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó đặc biệt là hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 45 năm Quốc khánh Lào Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 45 năm Quốc khánh Lào
Ngày 01/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào (2-12-1975 - 2-12-2020).
Bổ nhiệm tân tư lệnh, phó tư lệnh Hải quân, Biên phòng và Quân khu 3 Bổ nhiệm tân tư lệnh, phó tư lệnh Hải quân, Biên phòng và Quân khu 3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự chức vụ Tư lệnh, Phó Tư lệnh Binh chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng).

Thu Hoài - Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-lao-tai-viet-nam-vufo-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tham-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-127973.html

In bài viết