Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 2/1: Kiatisak gặp bầu Đức, bắt đầu công việc với HAGL

11:32 | 02/01/2021

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 2/1: Kiatisak gặp bầu Đức, bắt đầu công việc với HAGL; CLB Hà Nội công bố ngoại binh Bruno Cantanhede... là những tin chính đáng chú ý.
Kết quả, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (NHA) ngày 2/1: MU san bằng điểm số với Liverpool Kết quả, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (NHA) ngày 2/1: MU san bằng điểm số với Liverpool
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (NHA) 2020/21: Đánh bại Aston Villa ở trận đấu sớm vòng 17 Ngoại hạng Anh đã giúp MU san bằng điểm số với đội đầu bảng Liverpool.
Lịch thi đấu, lịch trực tiếp vòng 17 Ngoại hạng Anh 2020/21: MU lên đỉnh, Chelsea nhận trái đắng? Lịch thi đấu, lịch trực tiếp vòng 17 Ngoại hạng Anh 2020/21: MU lên đỉnh, Chelsea nhận trái đắng?
Cập nhật đầy đủ nhất, chi tiết nhất lịch thi đấu, link xem trực tiếp vòng 17 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2020/21: MU chỉ kém đội đầu bảng xếp hạng Liverpool đúng 3 điểm và vòng 17 lại ra sân sớm. CĐV MU đang hy vọng đội nhà sẽ lên ngôi số 1.

Kiatisak hoàn thành cách ly 14 ngày ở TP.HCM

Tối 1/1, tân huấn luyện viên trưởng CLB HAGL sẽ kết thúc 2 tuần cách ly phòng ngừa Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần cuối từ Viện Pasteur, HLV Kiatisak Senamuang sẽ rời khách sạn Norfolk trên đường Lê Thánh Tôn. Ông đã ở đây 14 ngày để phòng ngừa Covid-19 sau khi có mặt ở TP.HCM hôm 18/12.

Kế hoạch sau đó của cựu cầu thủ HAGL và tuyển Thái Lan là sẽ gặp Chủ tịch đội bóng Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức có cuộc hẹn ăn tối với huyền thoại bóng đá khu vực Đông Nam Á sau khi "Zico Thái" rời khu cách ly. Ở cuộc gặp này, bầu Đức sẽ trao đổi cụ thể hơn so với những cuộc gọi điện thoại và họp qua video trước đó với Kiatisak.

Ngày 2/1, Kiatisak có hoạt động đầu tiên là buổi giao lưu với người hâm mộ tại quán cà phê ở quận 10. Sau đó, HAGL sẽ đưa Kiatisak đi Bình Dương, nơi đội bóng đang tập trung thi đấu giải giao hữu tiền V-League. Lứa Công Phượng lần đầu tiên gặp lại Kiatisak sau gần 10 năm. Khi đó, Kiatisak là HLV, còn Công Phượng là lứa đầu của học viện.

CLB Hà Nội công bố ngoại binh Bruno Cantanhede

CLB Hà Nội công bố việc chiêu mộ thành công tân binh Bruno Cantanhede. Cầu thủ người Brazil là ngoại binh thứ hai gia nhập đội bóng thủ đô (sau Geovane Magno) trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2021. Tiền đạo Bruno Cantanhede sẽ thi đấu cho CLB Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm bắt đầu từ mùa giải 2021.

Bruno đã di chuyển vào TP.HCM để hội quân cùng CLB Hà Nội. Đội bóng mới của Bruno đang tham dự giải giao hữu Tứ hùng, giải đấu có sự góp mặt của CLB Sài Gòn, CLB TP.HCM và tân binh Bình Định. Mùa giải tới, CLB Hà Nội đặt mục tiêu vô địch V-League và tiến sâu ở đấu trường AFC Cup.

Bruno sinh năm 1993, được đánh giá là mẫu trung phong toàn diện nhờ yếu tố thể hình, tốc độ, sự khéo léo và khả năng thích nghi với các sơ đồ chiến thuật. Anh được kỳ vọng sẽ cùng với Geovane Magno tăng cường sức mạnh và sự hiệu quả nơi hàng công CLB Hà Nội sau khi đội bóng chia tay Rimario Gordon.

CLB TP.HCM chia tay tuyển thủ Costa Rica

Sáng 31/12, lãnh đạo CLB TP.HCM đã làm việc với Ortiz sau khi anh có nguyện vọng ra đi. Đội bóng cho biết ngoại binh sinh năm 1992 phải đền bù nửa năm hợp đồng để được ra đi. Nguyên nhân do anh không hòa nhập được. Chân sút 28 tuổi đã sinh hoạt cùng đội bóng được 9 ngày sau khi cách ly. Anh trở lại Việt Nam ngày 6/12 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ortiz mới đây còn ghi bàn cho CLB TP.HCM trong trận giao hữu gặp Nam Định hôm 26/12.

Theo HLV trưởng Alexandre Polking, tiền đạo Jose Ortiz muốn trở về Costa Rica vì anh gặp một số chuyện về gia đình. "Tôi đã nói chuyện với Ortiz. Cậu ấy có vài vấn đề về gia đình. Vợ cậu ấy muốn chia tay và ông cậu ấy cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, cậu ấy muốn về. Tôi cũng rất tiếc vì Ortiz là một cầu thủ giỏi".

HLV Kiatisak chốt 3 ngoại binh cho HAGL

HAGL chuẩn bị lực lượng khá kín tiếng từ khi bổ nhiệm HLV Kiatisak Senamuang. Đội bóng muốn tập trung vào chuyên môn nên âm thầm bổ sung ngoại binh sau khi tung tiền mua hàng loạt cầu thủ nội chất lượng cho mùa bóng mới.

Cái tên mới nhất được xác nhận gia nhập HAGL là tiền đạo Washington Brandao. Chân sút người Brazil sinh năm 1990, đang chơi bóng cho CLB Petaling Jaya City ở Malaysia. Anh thuận chân phải và có thể dạt cánh lẫn đá trung phong cắm.

Một cầu thủ khác gia nhập HAGL đến từ Hàn Quốc. Ban huấn luyện HAGL tiết lộ đây là cựu tuyển thủ U23 Hàn Quốc. Anh này mới 25 tuổi và cũng đang cách ly phòng ngừa Covid-19. Nhiều khả năng đây là cầu thủ do người đại diện của ông Park Hang-seo giới thiệu.

Không tiết lộ tên của ngoại binh Hàn Quốc, nhưng phía HAGL khẳng định suất còn lại là của trung vệ người Serbia Memovic. Cầu thủ sinh năm 1989 được giữ lại khi còn một năm hợp đồng. Trước việc thiếu lựa chọn, HAGL đưa ra phương án an toàn do thời gian chuẩn bị quá ngắn.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận ở Cúp Tứ hùng; CLB Sài Gòn lấy ngoại binh cũ của Thanh Hóa... là những tin chính đáng chú ý,
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết; HAGL không có ngoại binh ở giải giao hữu trước V-League 2021... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin; HLV Trương Việt Hoàng muốn sớm được đối đầu với Kiatisak... là những tin chính đáng chú ý.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-21-kiatisak-gap-bau-duc-bat-dau-cong-viec-voi-hagl-127784.html

In bài viết