Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng

19:18 | 01/01/2021

Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng; Lợi dụng vắng vẻ, công nhân máy xúc hiếp dâm con gái chủ nhà trọ; Bắt giam giám đốc công ty đòi nợ Kim Ngân… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới
Tin tức pháp luật chiều 31/12: Bắt hung thủ gây ra vụ thảm án trong quán lẩu bò tại Bình Dương Tin tức pháp luật chiều 31/12: Bắt hung thủ gây ra vụ thảm án trong quán lẩu bò tại Bình Dương

Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng

Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng
Lâu đài hàng chục triệu đô của đối tượng Phát "Dầu". Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề (sinh năm 1959, nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vì đã có đã có một số hành vi liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", sinh năm 1964, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.

Ông Phát được biết đến là một đại gia nức tiếng sở hữu nhiều lâu đài hàng chục triệu đô với kiến trúc độc đáo có một không hai tại Hải Phòng và Thái Bình.

Liên quan đến vụ án này, ngoài Ngô Văn Phát, Tô Hữu Tề, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng khác, bao gồm Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989), Vũ Văn Bảy (sinh năm 1950), Trần Thị Hằng (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1978), Mai Thị Nhài (sinh năm 1994), Lương Văn Giao (sinh năm 1991).

Thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2018, dù đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của Ngô Văn Phát nhưng trong đó có đến 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chỉ có 1 doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Trong đó, có một số công ty của ông Phát đăng ký tại Chi cục Thuế Thủy Nguyên đã phát sinh doanh thu lớn bất thường nhưng trong thời gian ngắn sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra.

Cũng liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng cho biết, vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng. Số tiền mua bán hóa đơn lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng, do vậy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lợi dụng vắng vẻ, công nhân máy xúc hiếp dâm con gái chủ nhà trọ

Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng
Đối tượng Đinh Thiện Chiều. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Theo đó, đối tượng Đinh Thiện Chiều (28 tuổi), trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) vừa bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn bắt để điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Được biết, Chiều là công nhân lái máy xúc, thuê trọ tại một gia đình ở xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể để sinh sống và làm việc.

Ngày 30/12/2020, khi chủ nhà đi vắng, Chiều đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái con chủ nhà. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị chủ nhà phát hiện và tố cáo với cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Chiều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận, trước đó 10 ngày Chiều đã từng thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái này tại nhà tắm của gia đình.

Được biết, thời điểm Chiều thực hiện hành vi phạm tội, nạn nhân mới 12 tuổi, 11 tháng 19 ngày.

Bắt giam giám đốc công ty đòi nợ Kim Ngân

Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng
Dũng và Quân thời điểm bị bắt giam. Ảnh: M.Q.

Chiều 1/1, trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương Ngọc Dũng (38 tuổi), Giám đốc Công ty NHH MTV mua bán nợ Kim Ngân, và Phạm Xuân Quân (27 tuổi, nhân viên công ty) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 8/2/2020, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng mua bán nợ với bà Đ.T.Q. (ngụ huyện Đắk Song) với số tiền 180 triệu đồng. Trước đó, bà Q. cho bà Đ.T.H. (ngụ TP Gia Nghĩa) vay 300 triệu đồng từ năm 2016 nhưng đến nay chưa đòi được.

Sau khi mua lại số nợ này, Công ty Kim Ngân không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đòi nợ.

Ngày 14/5/2020, trong quá trình đi đòi nợ bà H., Dũng và Quân cùng nhóm nhân viên đã gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn.

Trước đó, Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử lý vì sai phạm trong khi hoạt động. Một số nhân viên của công ty này đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tin tức pháp luật sáng 30/12: Công an đột kích phá sòng bạc quy mô lớn giữa đầm lầy Tin tức pháp luật sáng 30/12: Công an đột kích phá sòng bạc quy mô lớn giữa đầm lầy
Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-chieu-11-khoi-to-bat-giam-nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thue-o-hai-phong-127729.html

In bài viết