Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương

08:50 | 29/12/2020

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 29/12: Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận ở Cúp Tứ hùng; CLB Sài Gòn lấy ngoại binh cũ của Thanh Hóa... là những tin chính đáng chú ý,
Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng - BXH vòng 15 Ngoại hạng Anh ngày 29/12: Chelsea áp sát MU Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng - BXH vòng 15 Ngoại hạng Anh ngày 29/12: Chelsea áp sát MU
Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh (NHA) mới nhất hôm nay (28/12): Leicester đánh mất đi cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool khi để Crystal Palace cầm hòa ở vòng 16. Chelsea cũng bị chia điểm trên sân nhà.
Lịch thi đấu, link xem trực tiếp vòng 16 Ngoại hạng Anh 2020/21: MU gặp khó, Arsenal dễ thở Lịch thi đấu, link xem trực tiếp vòng 16 Ngoại hạng Anh 2020/21: MU gặp khó, Arsenal dễ thở
Cập nhật đầy đủ nhất, chi tiết nhất lịch thi đấu, link xem trực tiếp vòng 16 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2020/21: Ngoại hạng Anh là giải đấu khác biệt so với các giải khác khi đá liên tục vào dịp "Bongxing day". MU sau trận hoà với Leicester sẽ tiếp đón Wolves trên sân nhà ở vòng 16.

Kiatisak bất lực nhìn HAGL bại trận trước Bình Dương

Chiều tối ngày 28/12, HAGL có trận đấu mở màn tại giải bóng đá Thiên Long diễn ra trên sân vận động Gò Đậu, Bình Dương. Đối thủ của đội bóng nhà bầu Đức chính là chủ nhà Bình Dương. Do HLV Kiatisak vẫn đang trong thời gian cách ly phòng dịch Covid-19, chỉ đạo HAGL ở giải đấu giao hữu chuẩn bị cho V-League 2021 vẫn là HLV Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn.

Không Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn, đội bóng phố núi tung vào sân đội hình gồm nhiều tân binh như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trung Đại Dương cùng dàn cầu thủ trẻ. HAGL tỏ ra lép vế so với chủ nhà Bình Dương ngay từ hiệp một. Trong hiệp một, các chân sút Ngô Hồng Phước và Tô Văn Vũ thay nhau lập công đưa đội nhà dẫn trước hai bàn. Bàn còn lại được ghi do công của Victor Mansaray trong hiệp hai. Đây là thắng lợi đầu tiên của HLV Phan Thanh Hùng trong ngày chính thức dẫn dắt đội bóng đất Thủ.

Đội bóng phố núi chưa có sự chỉ đạo trực tiếp của tân HLV Kiatisak Senamuang do ông đang trong thời gian cách ly. Họ vắng nhiều trụ cột chưa thể về tập trung sau khi làm nhiệm vụ ở U22 và đội tuyển quốc gia. HAGL cũng là một trong hai đội dự giải tập huấn mà không có ngoại binh nào (cùng CLB Khánh Hòa).

Choáng với tổng số tiền bầu Đức chi cho HLV Kiatisak

Giữa tháng 11, CLB HAGL chính thức thông báo chấn động về việc chiến lược gia người Thái Lan Kiatisak đã nhận lời dẫn dắt đội bóng phố núi trong 2 mùa giải 2021 và 2022. Nhân sự kiện HLV Kiatisak trở lại Việt Nam làm việc, tờ Siam Sport mới đây đã thống kê lại những khoản phí mà ông chủ HAGL, Đoàn Nguyên Đức phải bỏ ra cho "Zico Thái".

Năm 2002, Kiatisak gia nhập HAGL, bắt đầu mối lương duyên với sân Pleiku. Tại đây, "Zico Thái" 2 lần vô địch V-League trong vai trò cầu thủ và đạt được một số thành công khác khi chuyển sang làm HLV.

Theo thống kê từ Siam Sport, từ những năm 2002, Kiatisak đã được bầu Đức trả mức lương khoảng 10.000 USD/tháng. Đó là còn chưa kể các khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau các trận thắng hay những danh hiệu. Khi làm HLV, "Zico Thái" cũng nhận lương khoảng 4,6 tỷ đồng/năm. Tính đến hết năm 2010 (sau 5 mùa giải thi đấu và 2 giai đoạn dẫn dắt), Kiatisak kiếm được 29,5 tỷ đồng từ CLB HAGL.

Trong hợp đồng vừa mới ký kết cùng đội bóng phố Núi vào cuối năm 2020, "Zico Thái" dự kiến cũng nhận số tiền khủng. Ông nhận được 26.000 USD/tháng với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Theo ước tính của trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan, HLV sinh năm 1973 thu về 640.000 USD (khoảng 14,7 tỷ đồng) trong 2 năm cầm quân.

CLB Sài Gòn lấy ngoại binh cũ của Thanh Hóa

Đoàn quân của HLV kiêm Chủ tịch Vũ Tiến Thành chiêu mộ tiền vệ người Nhật Bản Ryutaro Karube làm ngoại binh thứ 5. Karube sinh năm 1992, từng chơi bóng cho CLB Thanh Hóa ở giữa mùa giải 2018 dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng. Cầu thủ người Nhật có 2 bàn thắng cho đội bóng xứ thanh ở đấu trường AFC Cup rồi chia tay khi mùa giải kết thúc.

Tiền vệ 28 tuổi chơi cho 3 đội bóng khác nhau ở Thái Lan và Malaysia trước khi trở lại Việt Nam đầu mùa giải 2021. Với chiến lược của mình, CLB Sài Gòn nhắm vào ngoại binh có kinh nghiệm thi đấu ở V-League cho suất cuối cùng.

Bên cạnh đó, Karube còn am hiểu bóng đá Đông Nam Á khi khoác áo Perseru Serui (Indonesia), Chainat Hornbill (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia) và Suphanburi (Thái Lan). Anh nằm trong danh sách hàng đầu khi ban lãnh đạo CLB Sài Gòn lựa chọn.

HLV Hoàng Anh Tuấn trở lại sau hơn một năm chia tay bóng đá

Trước khi giải hạng Nhất 2021 khởi tranh, CLB Phù Đổng bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Ông cũng là thành viên thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Cựu HLV U18 Việt Nam sẽ hoạch định chiến lược phát triển cho CLB, tham mưu và chịu trách nhiệm về chuyên môn cũng như kết quả đào tạo và thành tích của đội bóng.

Sau khi giành vé lên chơi tại giải hạng Nhất 2021 hồi tháng 11, Phù Đổng đang từng bước xây dựng đội bóng ổn định để hướng đến những mục tiêu mới. Trong mùa giải tới, thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên đặt mục tiêu trụ hạng. Đây là bước đi được đánh giá là hợp lý, trong bối cảnh CLB từng xuống hạng sau khi mùa giải 2019 kết thúc và tình hình dịch bệnh hiện tại khiến đội bóng đối mặt không ít khó khăn.

Hồi tháng 8/2019, sau thất bại 1-2 trước Campuchia, khiến Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng tại giải U18 Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn đệ đơn xin từ chức và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đồng ý. Ông ra đi sau khi U18 - U19 Việt Nam 3 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng tại giải Đông Nam Á.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết; HAGL không có ngoại binh ở giải giao hữu trước V-League 2021... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin; HLV Trương Việt Hoàng muốn sớm được đối đầu với Kiatisak... là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 25/12: Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 25/12: Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 25/12: Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì; Thương vụ giữa CLB Bình Định và cựu cầu thủ U20 Hà Lan đổ vỡ... là những tin chính đáng chú ý.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-2912-kiatisak-bat-luc-nhin-hagl-bai-tran-truoc-binh-duong-127321.html

In bài viết