Triệu tập 49 trường hợp bị “phạt nguội” tới cơ quan công an làm việc

11:20 | 28/12/2020

Từ ngày 15/12 đến nay, việc triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, trong đó trực tiếp dán 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi phạm dừng đỗ, sai quy định.
Xử phạt thanh niên khoe clip “bốc đầu” xe máy trên mạng xã hội Xử phạt thanh niên khoe clip “bốc đầu” xe máy trên mạng xã hội
Sau khi quay clip bốc đầu xe và khoe trên mạng xã hội, nam thanh niên N.A.Q đã bị cơ quan chức năng xử phạt.
Theo CSCĐ ngăn chặn 'bão đêm' tại Hà Nội Theo CSCĐ ngăn chặn 'bão đêm' tại Hà Nội
Nhức nhối nhất về tình hình an ninh trật tự thời gian gần đây là nạn đua xe hay còn gọi là "bão đêm". Các chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã thường xuyên phải tuần tra, giải tán các đối tượng tụ tập đua xe.
Phạt tới 40 triệu đồng nếu tái phạm việc che biển số trên cao tốc Phạt tới 40 triệu đồng nếu tái phạm việc che biển số trên cao tốc
Theo ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UB ATGT QG) nếu tài xế cố tình tái phạm việc che biển số xe trên đường cần nâng mức phạt lên mức từ 30-40 triệu đồng.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, sau hai tuần ra quân (từ ngày 15/12 đến nay), việc triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, đơn vị đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, trong đó trực tiếp dán 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi vi phạm dừng đỗ sai quy định.

Trong đó, đã có 49 trường hợp đến cơ quan chức năng để giải quyết, phạt thành tiền 44.100.000 đồng.

Triệu tập 49 trường hợp bị “phạt nguội” tới cơ quan công an làm việc
CSGT thực hiện dán thông báo "phạt nguội" các xe ô tô vi phạm lỗi dừng, đỗ.

Các trường hợp vi phạm còn lại, sau khi dán “phạt nguội” đơn vị đã gửi giấy mời lên làm việc. Thiếu tá Đào Vịnh Long - Phó Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hằng ngày các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn tiếp tục xử lý trên các tuyến phố chính và tập trung vào 8 tuyến đường trọng điểm như đã thông báo trên facebook Công an thành phố và các cơ quan báo chí. Việc xử lý các vi phạm ngày càng giảm, đã chứng tỏ ý thức người điều khiển phương tiện gia tăng.

Triệu tập 49 trường hợp bị “phạt nguội” tới cơ quan công an làm việc
Từ 15/12 đến nay, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã dán 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi vi phạm dừng đỗ, sai quy định.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đánh giá, qua hai tuần triển khai hình thức “phạt nguội”, ý thức lái xe đã tăng lên, rất ít trường hợp chây ỳ, chống đối gây khó lực lượng chức năng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã gửi nhiều giấy mời chủ xe đến làm việc. Nếu lái xe không chấp hành đến làm việc theo lịch hẹn, Phòng CSGT CATP Hà Nội sẽ gửi thông báo đến tất cả các đội quản lý địa bàn và đề nghị xử lý khi phát hiện phương tiện lưu thông trên đường.

Không treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng Không treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020) hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm có thể bị xử phạt tới 500.000 đồng. Còn không treo biển cấm hút thuốc lá theo quy định có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.
Từ ngày 15/11, phạt Từ ngày 15/11, phạt "sếp" 5 triệu đồng nếu để nhân viên uống bia rượu trong giờ làm việc
Từ ngày 15/11, “sếp” sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu để xảy ra tình trạng nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc tại cơ quan.

Đăng Khoa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trieu-tap-49-truong-hop-bi-phat-nguoi-toi-co-quan-cong-an-lam-viec-127187.html

In bài viết