Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết

08:33 | 28/12/2020

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 28/12: HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết; HAGL không có ngoại binh ở giải giao hữu trước V-League 2021... là những tin chính đáng chú ý.
HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League sau trận hoà của ĐT Việt Nam HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League sau trận hoà của ĐT Việt Nam
Sau trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam với U22, HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League khiến cho đội tuyển Việt Nam không có được một chân sút thực thụ.
ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: Quang Hải lập siêu phẩm, Hữu Thắng khiến đàn anh 'ôm hận' ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: Quang Hải lập siêu phẩm, Hữu Thắng khiến đàn anh 'ôm hận'
Kết quả ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: HLV Park Hang-seo vui mừng vì sự tiến bộ của U22 Việt Nam, ngược lại cũng lo lắng trước màn trình diễn của ĐTQG sau 2 trận đấu vừa qua.

HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc đón Tết

Sau trận đấu giao hữu ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo tiết lộ sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ phép. Cụ thể, ngày 28/12, ông Park sẽ lên máy bay về quê nhà. Trong gần 1 năm qua, do dịch Covid-19 nên ông Park không thể về thăm nhà, kể cả khi các giải quốc nội Việt Nam tạm dừng đợt tháng 4 và tháng 8 vừa qua.

“Ở Hàn Quốc, người dân đón tết Dương lịch rất vui. Dịp tết Dương lịch cũng giống như người dân Việt Nam ăn tết cổ truyền Âm lịch. Tôi sẽ đón năm mới 2021 bên gia đình của mình”, ông Park tiết lộ.

Thời gian ở Hàn Quốc, ông Park sẽ theo dõi V.League 2021 qua internet để từ đó có những đánh giá về phong độ cầu thủ, trước khi lên danh sách tập trung đợt mới vào cuối tháng 3.

Quang Hải nói về pha 'ngả bản đèn' vào lưới U22 Việt Nam

Ở trận giao hữu thứ 2 trên sân Việt Trì chiều 27/12, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hòa nhau 2-2. Quang Hải đóng góp một bàn thắng sau cú tung người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1. Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận, Quang Hải bày tỏ: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất sau trận đấu này là hai đội đã làm được gì, hoàn thiện được những gì, và hai đội cống hiến cho khán giả một trận đấu hay".

Quang Hải nói thêm: "Tôi cũng như đồng đội luôn vào sân với tinh thần chơi bóng hết mình, tuân thủ đấu pháp từ ban huấn luyện. Mỗi người đều cố gắng thông tin cho nhau nhiều nhất có thể, từ đó giúp đồng đội tạo khoảng trống và làm đúng đấu pháp".

Pha bay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 39 của Quang Hải thể hiện rõ đẳng cấp của cầu thủ này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, anh phải đối mặt nguy cơ chấn thương bởi sự truy cản từ hậu vệ U22 Việt Nam. "Mỗi tình huống chỉ diễn ra trong tích tắc và ở khoảnh khắc đó, tôi là người quyết đoán hơn. Tôi chỉ nghĩ làm sao để mình thực hiện pha bóng tốt nhất có thể", Quang Hải bày tỏ.

HAGL không có ngoại binh ở giải giao hữu trước V-League 2021

Để chuẩn bị cho V.League 2021, CLB HAGL đã có mặt ở Bình Dương với 31 cầu thủ nội. Đội bóng phố núi chưa có ngoại binh nào cho mùa sắp tới. Thậm chí, HLV trưởng cũng không có mặt trong ngày khai mạc 28/12 trên sân Gò Đậu của Bình Dương.

Thiên Long Tournament 2020 là giải đấu gồm chủ nhà, HAGL, Đà Nẵng, Nam Định và CLB Khánh Hòa. Ở giải này, ban tổ chức không giới hạn số lượng ngoại binh có mặt trên sân. Điều này tạo điều kiện cho ban huấn luyện các đội có thể thử nghiệm tối đa con người mà mình có. Hơn nữa, các đội còn có thể thay đến 11 người cùng lúc trong một hiệp đấu.

Tuy nhiên, thầy trò ông Kiatisak sẽ chịu thiệt thòi lớn vì chưa có ngoại binh ở giải này. Trung vệ Damir Memovic chưa có mặt và cũng chưa xác định tương lai với đội bóng phố núi. Trong khi đó, hai suất ngoại binh còn lại vẫn được giữ kín dù V.League còn 3 tuần nữa sẽ diễn ra.

Ngoại binh 39 tuổi muốn đưa CLB Sài Gòn vươn tới đẳng cấp quốc tế

Chiều 27/12, tiền vệ Daisuke Matsui có buổi tập với các đồng đội mới sau khoảng thời gian cách ly. Vì vậy, anh chỉ tập những bài nhẹ nhàng. Trong lúc các đồng đội chia đội hình để đá đối kháng, cầu thủ từng được dự World Cup lần đầu trả lời giới truyền thông Việt Nam.

Hợp đồng giữa tôi và CLB Yokohama vẫn còn một năm. Sau khi nghe bầu Bình nói về kế hoạch, định hướng của CLB Sài Gòn, tôi đã bị thuyết phục. Họ muốn xây dựng nhân cách con người xoay quanh bóng đá. Đồng thời, cách đối xử của họ dành cho tôi cũng tốt. Nếu không có bầu Bình, có lẽ tôi sẽ không sang thi đấu ở V-League.

Matsui cho biết thêm: "Trước khi sang Việt Nam, tôi được xem nhiều băng ghi hình về CLB Sài Gòn. Tôi hy vọng mình có thể giúp xây dựng đội bóng mạnh mẽ hơn, vươn tới đẳng cấp quốc tế. Tôi cũng muốn giúp các cầu thủ CLB Sài Gòn có cơ hội được lên ĐTQG, thi đấu ở nước ngoài".

Trò cưng HLV Miura cập bến Than Quảng Ninh

Sau khi chia tay CLB Quảng Nam, Đào Duy Khánh nhận lời đến Quảng Ninh thử việc và ký hợp đồng với đội bóng đất mỏ ngày 22/12. Đào Duy Khánh sinh năm 1994, thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh thường xuyên góp mặt ở các cấp độ đội tuyển từ U16, U19, U23 rồi tuyển quốc gia.

Năm 2014, Duy Khánh là trụ cột của đội Olympic Việt Nam dự Asian Games tại Hàn Quốc, giải đấu mà thầy trò HLV Miura dừng bước ở vòng bảng. Duy Khánh tiếp tục được quy hoạch cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014, nhưng chấn thương dây chằng đã khiến anh lỡ cơ hội. Năm 2016, Duy Khánh đá 2 trận cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.

Hai mùa giải chơi cho CLB Quảng Nam là quãng thời gian khó khăn với Đào Duy Khánh khi không được ra sân thường xuyên. Không thể cùng đồng đội trụ hạng ở cuối mùa 2020, Duy Khánh hết hợp đồng và ra đi tìm bến đỗ mới. Trước Đào Duy Khánh, CLB Quảng Ninh cũng mang về những cựu tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Hoài Anh để chuẩn bị cho V.League 2021.

HLV Ljupko Petrovic ra mắt CLB Thanh Hóa

Ngày 26/12, chiến lược gia người Serbia ký hợp đồng và sẽ dẫn dắt đội bóng xứ Thanh kể từ mùa giải 2021. CLB Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt, ký hợp đồng với huấn luyện viên Ljupko Petrovic. Chiến lược gia sinh năm 1947 hoàn tất quy định cách ly từ ngày 25/12, sẽ tham gia công tác chỉ đạo đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn một năm kể từ mùa giải 2021.

"Tôi yêu các cầu thủ, mảnh đất, con người Thanh Hóa, nhất là các cổ động viên, những người từng làm nên những cơn lốc vàng trên các khán đài. Tôi sẽ cùng với các trợ lý, cầu thủ chiến đấu hết mình để giúp đội nhà đạt thành tích cao nhất tại mùa giải 2021".

"Tôi cảm ơn lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã tạo điều kiện để tôi có mặt ở Việt Nam trong thời gian sớm nhất, cũng như thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Mùa giải mới đã cận kề, tôi và các cầu thủ sẽ dành sự tập trung, quyết tâm cao nhất để có sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Petrovic chia sẻ.

HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League sau trận hoà của ĐT Việt Nam HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League sau trận hoà của ĐT Việt Nam
Sau trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam với U22, HLV Park Hang-seo chỉ ra lỗ hổng tại V-League khiến cho đội tuyển Việt Nam không có được một chân sút thực thụ.
ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: Quang Hải lập siêu phẩm, Hữu Thắng khiến đàn anh 'ôm hận' ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: Quang Hải lập siêu phẩm, Hữu Thắng khiến đàn anh 'ôm hận'
Kết quả ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: HLV Park Hang-seo vui mừng vì sự tiến bộ của U22 Việt Nam, ngược lại cũng lo lắng trước màn trình diễn của ĐTQG sau 2 trận đấu vừa qua.
Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT U22 Việt Nam, 17h00 ngày 27/12 Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT U22 Việt Nam, 17h00 ngày 27/12
Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT U22 Việt Nam mới nhất, 17h00 ngày 27/12: Chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận tái đấu với đàn em U22 diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ở trận đấu này, Quảng Hải, Công Phượng sẽ xuất trận.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-2812-hlv-park-hang-seo-tro-ve-han-quoc-don-tet-127164.html

In bài viết