Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 25/12: Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì

08:44 | 25/12/2020

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 25/12: Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì; Thương vụ giữa CLB Bình Định và cựu cầu thủ U20 Hà Lan đổ vỡ... là những tin chính đáng chú ý.
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) ngày 23/12: Messi rực sáng, Barca tiến gần Top 4 Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) ngày 23/12: Messi rực sáng, Barca tiến gần Top 4
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) 2020/21 mới nhất: Messi rực sáng trong trận đấu Barca giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-0 trước Real Valladolid thuộc vòng 15 La Liga qua đó tiến gần với Top 4 trên bảng xếp hạng.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/12: Quang Hải, Tuấn Anh sẵn sàng 'chiến' với U22 Việt Nam Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/12: Quang Hải, Tuấn Anh sẵn sàng 'chiến' với U22 Việt Nam
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/12: Quang Hải, Tuấn Anh sẵn sàng 'chiến' với đàn em U22; HAGL bị loại khỏi U15 cúp Quốc gia; Lee Nguyễn từ biệt nước Mỹ để về Việt Nam đá V-League... là những tin chính đáng chú ý.

Quang Hải, Công Phượng sẽ đấu với đàn em U22 trên sân Việt Trì

Sau trận giao hữu trên sân Cẩm Phả với chiến thắng 3-2 nghiêng về ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo xác nhận tuyển Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận tái đấu U22 tại Phú Thọ ngày 27/12. “Cuộc đối đầu tại Quảng Ninh chưa có những cầu thủ tốt nhất của đội A. Trận tới, khi chúng tôi tung những cầu thủ tốt nhất, tôi chưa biết đội U22 sẽ chống đỡ như thế nào”, ông Park chia sẻ.

Trên sân Cẩm Phả, HLV Park đã cất toàn bộ nhóm trụ cột tuyển Việt Nam lên băng ghế dự bị. Bốn cầu thủ tấn công Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải không được đăng ký. Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng cũng ngồi ngoài. Ở hàng thủ, đội trưởng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung đều vắng mặt.

Những cầu thủ không ra sân ở Quảng Ninh gần như chắc chắn sẽ được sử dụng tại trận “lượt về” ở Việt Trì (Phú Thọ) ngày 27/12. Những ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Ngọc Hải... đều sẽ đá chính hoặc vào sân từ ghế dự bị. Ông Park muốn các tuyển thủ quốc gia đều có cơ hội thể hiện.

Thương vụ giữa CLB Bình Định và cựu cầu thủ U20 Hà Lan đổ vỡ

Chiều 24/12 (giờ Hà Nội), ông Danny Ris, người đại diện của Alberg, xác nhận với Zing rằng tiền vệ sinh năm 1990 sẽ không thể gia nhập CLB Bình Định. Ông Danny chỉ tiết lộ Alberg có những lý do cá nhân chứ không nêu cụ thể. Sau đó, Zing đặt câu hỏi về việc này với chính Alberg, nhưng anh không trả lời.

Trước đó, Alberg cho biết anh và Roda JC, đội bóng ở giải hạng 2 Hà Lan đã kết thúc hợp đồng. CLB Bình Định cũng gửi lời mời đến cầu thủ này. Anh tỏ ra hào hứng khi được biết đội bóng đất võ có sự đầu tư mạnh mẽ trước thềm mùa giải 2021.

Alberg từng được đồn đoán sẽ gia nhập CLB Bình Định cùng với Tony Lê Tuấn Anh, cầu thủ Việt kiều từng tập luyện cùng U20 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Cuối cùng, chỉ có Tony Lê Tuấn gia nhập đội chủ sân Quy Nhơn. Lúc này, CLB Bình Định có 2 ngoại binh là trung vệ Ahn Byung-keon (từ CLB Sài Gòn) và tiền đạo Gordon Rimario (từ CLB Hà Nội).

CLB Sài Gòn sắp đón thêm 2 cầu thủ từ Nhật Bản

Chiều 24/12, đại diện CLB Sài Gòn cho biết đội bóng này sắp đón 2 cầu thủ từ Nhật Bản là Takasaki Horoyuki và Woo Sang-ho. Họ sẽ đáp chuyến bay xuống TP.HCM ngày 25/12 và thực hiện quy định cách ly.

Horoyuki năm nay 34 tuổi, cao 1,88 m và chơi ở vị trí tiền đạo. Trong giai đoạn 2015-2016, anh từng thi đấu cho Kashima Antlers, một đội bóng mạnh ở J.League 1. Trước khi trở thành người của CLB Sài Gòn, Horoyuki khoác áo Gifu, đội đang chơi tại J.League 3. Anh có 32 lần ra sân, ghi 8 bàn thắng và thực hiện 6 đường kiến tạo.

Trong khi đó, Woo Sang-ho mang quốc tịch Hàn Quốc, nhưng gắn bó lâu dài với bóng đá Nhật Bản. Anh sinh ra và lớn lên tại đây. Tiền vệ này sinh năm 1992 và đang ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp. Woo Sang-ho từng chơi bóng tại châu Âu. Anh khoác áo CLB OFK Petrovac, một đội bóng ở Montenegro. Anh cũng từng trở về quê hương để thi đấu cho Daegu FC tại K.League 1 (Hàn Quốc).

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không ngại cạnh tranh ở TP.HCM

Chiều 24/12, buổi họp báo công bố giải đấu tứ hùng với sự góp mặt của 4 đội bóng là CLB Hà Nội, CLB. TP.HCM, CLB. Sài Gòn và Bình Định đã được diễn ra tại TP.HCM. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những đại diện của CLB TP.HCM có mặt tại buổi họp báo.

"Đây là giải đấu mang tính chất bước đệm. CLB TP.HCM không đặt mục tiêu giành chức vô địch. Chúng tôi coi đây là cơ hội để cọ xát cũng như lắp ghép đội hình. Đồng thời, chúng tôi cũng cố gắng để ban huấn luyện và cầu thủ tiếp xúc, hiểu nhau hơn", Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Cầu thủ quê Thanh Hóa nói thêm về mục tiêu cá nhân: "Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để được bắt chính cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2021. Ở mùa 2020, tôi không có phong độ cao nên không được triệu tập lên tuyển. Tôi hy vọng mình có thể chơi tốt trong từng trận đấu trong thời gian tới".

HLV Park Hang-seo khen U22, chưa hài lòng về ĐT Việt Nam HLV Park Hang-seo khen U22, chưa hài lòng về ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam ngược dòng đánh bại đàn em U22 ở trận giao hữu trên sân Cẩm Phả tối 22/12, HLV Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của ĐTQG, nhưng có lời khen ngợi đội tuyển U22 Việt Nam.
ĐT Việt Nam ngược dòng đánh bại đàn em U22 trên sân Cẩm Phả ĐT Việt Nam ngược dòng đánh bại đàn em U22 trên sân Cẩm Phả
Kết quả trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT U22 Việt Nam: Hai lần bị đàn em U22 vượt lên dẫn trước nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp ĐT Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.
Hoãn trận đấu ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022? Hoãn trận đấu ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Malaysia vs Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 3 có thể bị hoãn.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-2512-quang-hai-cong-phuong-se-dau-voi-dan-em-u22-tren-san-viet-tri-126885.html

In bài viết