Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải trái phép với số lượng lớn ở An Giang

06:20 | 26/12/2020

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên phát hiện và xử lý một cơ sở tái chế nhớt thải không phép với số lượng lớn.
An Giang: Triệt phá trường gà với quy mô lớn tại vườn sao An Giang: Triệt phá trường gà với quy mô lớn tại vườn sao
An Giang: Bắt giữ gần 20 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới An Giang: Bắt giữ gần 20 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 23/12/2020, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát mội trường, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra phát hiện 01 Cơ sở tái chế nhớt thải (thuộc loại chất thải nguy hại) tại khu vực Tổ 1, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, do ông Võ Văn Chí ( sinh năm 1961, trú tại Tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) làm chủ.

Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải trái phép với số lượng lớn ở An Giang

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang lưu giữ 270 lít dung dịch dầu phụ gia thành phẩm đang trong giai đoạn làm nguội; trên 02 chiếc ghe cặp lò nấu có chở 02 bồn chứa khoảng 6.000 lít nhớt thải, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc nấu tái chế nhớt thải của ông Chí.

Tiếp tục kiểm tra khu vực thu mua và lọc nhớt cặn của ông Chí, tại Tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, Tổ công tác phát hiện trong Cơ sở đang lưu giữ 47.500 lít nhớt thải được chứa trong các bồn và thùng phuy.

Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải trái phép với số lượng lớn ở An Giang

Số bồn và thùng phuy chứa nhớt thải tại Cơ sở của ông Chí.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chí không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Qua làm việc, ông Chí khai nhận số nhớt thải trên được ông thu gom tại các điểm sửa chữa xe trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thu mua của những người khác vận chuyển đến cơ sở bán lại cho ông.

Sau đó, ông dùng ghe vận chuyển đến lò nấu để tái chế. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

An Giang: Triệt phá trường gà với quy mô lớn tại vườn sao An Giang: Triệt phá trường gà với quy mô lớn tại vườn sao
Chiều ngày 17/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn tại một vườn sao ngoài cánh đồng, bắt giữ 36 đối tượng liên quan và thu giữ tang vật trên 72 triệu đồng.
An Giang: Bắt giữ gần 20 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới An Giang: Bắt giữ gần 20 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới
Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển gần 20 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển qua biên giới Campuchia.
Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang
Ngày 28/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy biên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.
An Giang: Trao tặng 3.000 thùng mì tôm cho 2 tỉnh Takeo, Kandal bị ảnh hưởng bởi mưa lũ An Giang: Trao tặng 3.000 thùng mì tôm cho 2 tỉnh Takeo, Kandal bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Ngày 27/10, tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 02 tỉnh Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
An Giang: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên An Giang: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên
Qua 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao tặng 160 suất học bổng, 120 xe đạp cho học sinh; 19 căn nhà mái ấm tình thương; tặng 2.098 phần quà, hỗ trợ 2.025 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 2.810 em học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Hà Vy - Tiến Tầm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hien-co-so-tai-che-nhot-thai-trai-phep-voi-so-luong-lon-o-an-giang-126818.html

In bài viết