Nhân sự, lãnh đạo mới Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa

09:28 | 23/12/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra quyết định phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo các tỉnh, thành: Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang và Khánh Hòa.
Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo mới
Bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Bạc Liêu, Bình Định Bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Bạc Liêu, Bình Định

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Dũng, bà Võ Thị Hồng Ánh để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành; ông Đào Anh Dũng để nghỉ hưu theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Quốc Dũng, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định; ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long (Ảnh: Văn Lưu/Báo Bình Định)
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long (Ảnh: Văn Lưu/Báo Bình Định)

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Châu, ông Phan Cao Thắng, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Phạm Anh Tuấn để nghỉ hưu theo quy định hiện hành; ông Lê Văn Nghĩa để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; ông Đinh Văn Thiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đắc Tài, để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Chân dung 5 Phó Chủ tịch TP. Hà Nội vừa được Thủ tướng phê chuẩn Chân dung 5 Phó Chủ tịch TP. Hà Nội vừa được Thủ tướng phê chuẩn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho 5 cán bộ.
Đà Nẵng, Quảng Bình, Ninh Bình, Long An, Tiền Giang bổ nhiệm lãnh đạo mới Đà Nẵng, Quảng Bình, Ninh Bình, Long An, Tiền Giang bổ nhiệm lãnh đạo mới
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra quyết định phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Bình, Ninh Bình, Long An và Tiền Giang.
Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hà Nội, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hà Nội, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra quyết định phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang.

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhan-su-lanh-dao-moi-can-tho-binh-dinh-tien-giang-khanh-hoa-126677.html

In bài viết