Điện Biên: Điện về với bản nghèo vùng biên

16:22 | 15/12/2020

“Điện phải đi trước” là phương châm của tỉnh Điện Biên trong việc ưu tiên phát triển điện lưới tới vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, từ đó giúp bà con dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Điện Biên: Xuân sớm ở bản người Cống Điện Biên: Xuân sớm ở bản người Cống

Dịp cuối năm, chúng tôi ngược ngàn lên với mảnh đất Pa Tần xa xôi, cách trở bậc nhất của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện ...

Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom

Trở lại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) vào những ngày, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” trên vùng ...

Điều ước thành hiện thực

Mường Nhé - nơi cực Tây của Tổ quốc, huyện biên giới nghèo của cả nước đang thay đổi từng ngày.

Trong những ngày cuối năm Canh Tý, tôi có dịp trở lại mảnh đất cực Tây Tổ quốc - Mường Nhé. Trong cái nắng ươm vàng của buổi chiều mùa thu nơi dẻo cao biên cương, nằm ẩn mình dưới những dãy núi trùng điệp là các bản làng của đồng bào dân tộc; trên con đường bê tông nhỏ dẫn vào các em nhỏ với những bộ quần áo đủ sắc màu truyền thống dân tộc đang dạo bước trở về nhà sau giờ tan học và xa xa tiếng gõ mõ của đàn trâu cũng đang thong thả về chuồng. Tất cả đã vẽ lên một bức tranh về sự đổi thay của ảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc này.

Ông Thào A Dế - phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường Nhé nay đã có nhiều đổi khác, điều đó là do hệ thống lưới điện quốc gia đã đến được từng nhà. Vì điện lưới đã tạo cơ hội cho người dân đưa máy móc vào sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Với phương châm “Điện phải là số 1 và đi trước” chỉ tính riêng từ năm 2019 địa bàn Mường Nhé công ty Điện lực đã xây dựng hàng chục công trình điện và đã đóng điện lưới cho 16 bản, với trên 7 nghìn người dân được sử dụng điện lưới. Cuối năm 2020, huyện Mường Nhé tỷ đã có trên 73% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Điện Biên: Điện về với bản nghèo vùng biên
Trong năm 2020 huyện Mường Nhé công ty Điện lực Điện Biên đã đóng điện cho 11 bản và khu dân cư ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới

Bản Huổi Lanh, xã Mường Toong là một trong những bản và khu dân cư mới được sử dụng điện lưới quốc gia của huyện Mường Nhé trong năm 2020. Được sử dụng điện lưới quốc gia, đời sống của người dân đã thay đổi. Trưởng bản Giàng A Chầu phấn khởi chia sẻ: Chỉ cách đây gần 1 năm, cuộc sống người dân Huổi Lanh vẫn chìm trong bóng tối, không có điện cuộc sống vất vả lắm! Mọi sinh hoạt của người dân chủ yếu dựa vào ánh đèn dầu, bếp củi. Nhà nào có điều kiện thì dùng máy phát điện bằng nước nhưng cũng khá phập phù.

Nay thì khác nhiều rồi, từ tháng 01/2020, người dân Huổi Lanh đã được kéo điện lưới quốc gia về đến tận bản. Từ ngày có điện, việc đi lại, giao thương buôn bán của hơn 100 hộ dân của bản cũng thuận lợi hơn, nhất là việc cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Ti vi, đài…Từ đó phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. “Được sử dụng điện lưới đó là điều mở ước của người dân chúng tôi từ nhiều năm trước nhưng nay đã thành hiên thực. Không thể tin được”, anh Giàng A Chầu phấn khởi nói.

Hoàn thành mục tiêu

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, tỉnh Điện Biên là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng tiếp giáp biên giới.

Để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và sớm đưa Điện Biên thoát khỏi tỉnh khó khăn, trong những năm qua Điện Biên đã xác định “Ðiện đi trước một bước". Từ đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng cao, biên giới vơi bớt khó khăn, có điều kiện áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình góp phẩn xóa đói giảm nghèo.

Điện Biên: Điện về với bản nghèo vùng biên
100% số xã của tỉnh Điện Biên đã có điện lưới quốc gia

Để thực hiện mục tiêu đưa điện tới tận các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Điện Biên đã xây dựng dự án phát triển lưới điện Quốc gia tới vùng nông thôn. Theo đó, trong giai đoạn 2014 - 2020, UBND tỉnh Ðiện Biên đã ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn do EU tài trợ và vốn ngân sách địa phương triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tổng mức đầu tư lên tới 841 tỷ đồng. Ðiện Biên đặt mục tiêu mỗi năm có thêm hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện được sử dụng điện lưới quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2020 Công ty Điện lực Điện Biên đã tạm tiếp nhận bàn giao 17 công trình và hạng mục công trình cấp điện cho khoảng 1461 hộ dân thuộc 25 bản thuộc 10 xã của huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông và huyện Điện Biên với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng.

Tỉnh cũng hoàn thành mục tiêu tất cả 129 xã, phường, thị trấn có điện, trong đó số xã có điện lưới Quốc gia 115/115 xã đạt tỷ lệ 100%. Số hộ dân được dùng điện lưới Quốc gia gần 120 nghìn hộ, đạt tỷ lệ 90,24% , trong đó khu vực nông thôn là hơn 93 nghìn hộ có điện đạt tỷ lệ 87,76%.Với kết quả này, Ðiện Biên đã hoàn thành trước một năm mục tiêu "100% số xã có điện lưới quốc gia.

Duy Linh

Sin Suối Hồ (Lai Châu): Từ “bản nghiện” vươn lên thoát nghèo nhờ làm du lịch, trồng địa lan, thảo quả Sin Suối Hồ (Lai Châu): Từ “bản nghiện” vươn lên thoát nghèo nhờ làm du lịch, trồng địa lan, thảo quả

Chúng tôi đến Sin Suối Hồ vào những ngày đầu thu. Sin Suối Hồ đổi thay rất nhiều với con đường nông thôn mới, nhà ...

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cước viễn thông công ích Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cước viễn thông công ích

Theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT, hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn quốc gia được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ...

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-bien-dien-ve-voi-ban-ngheo-vung-bien-125907.html

In bài viết