Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 12/12: Kiatisak mang theo 'thần y' đến HAGL

09:17 | 12/12/2020

Cập nhật Tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất: Kiatisak mang theo 'thần y' đến HAG; Tân binh Văn Triền nói lời cảm ơn Tuấn Anh... là những nội dung chính.
Bóng đá Việt Nam ngày 11/12: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công Bóng đá Việt Nam ngày 11/12: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công

Cập nhật Tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công; CLB TP.HCM chưa mua được tiền đạo người ...

Bóng đá Việt Nam hôm nay (01/11): Bình Định lên V-League, Quảng Nam xuống hạng Bóng đá Việt Nam hôm nay (01/11): Bình Định lên V-League, Quảng Nam xuống hạng

CLB Bình Định trở lại V-League sau 12 năm; HLV Thành Công nói điều cay đắng khi giải cứu Quảng Nam thất bại...là những tin ...

Kiatisak mang theo 'thần y' đến HAGL

HAGL cho biết tân HLV Kiatisak đã xác nhận cái tên cùng mình làm việc ở đội bóng phố núi. Đó là chuyên gia Bundit Thiabthong, người từng gắn bó với "Zico" Thái khi cả hai cùng làm ở đội tuyển quốc gia. Bundit được người trong nghề gọi với cái tên thân mật là "Master Boy". Công việc của anh là giúp cầu thủ có 100% thể trạng thi đấu cũng như đảm bảo cho họ có thể trở lại mạnh mẽ sau khi chấn thương.

Chuyên gia vật lý trị liệu Bundit từng hai lần vô địch AFF Cup 2014 và 2016, một danh hiệu King's Cup 2016, một huy chương vàng SEA Games 2013 và cùng U23 Thái Lan giành hạng 4 Asian Games 2014. Kiatisak chọn chuyên gia vật lý trị liệu thay vì một HLV để làm "cánh tay phải". Cựu HLV tuyển Thái nắm rõ điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ HAGL. Bundit sẽ là trợ lý Thái Lan duy nhất ở HAGL.

Tân binh Văn Triền nói lời cảm ơn Tuấn Anh

Trong số những tân binh được gọi lên tuyển lần này, tiền vệ Cao Văn Triền đem đến rất nhiều sự thú vị. HLV Park Hang Seo đã không gọi những tiền vệ có xu hướng đánh chặn đã từng lên tuyển rất nhiều lần và đang có độ chín sự nghiệp là Hoàng Thịnh, Huy Hùng hay Đức Huy mà lại trao cơ hội cho Văn Triền.

Thực tế, trong đợt tập trung này, Văn Triền thường được xếp đá bên cạnh Tuấn Anh hoặc Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. “Đây là lần đầu tiên tôi lên tuyển, mọi thứ còn rất mới lạ. Ban đầu chưa biết nói chuyện với các cầu thủ ra rồi cả trên sân tập nữa. Rất may là những bài tập nào chưa quen thì có Tuấn Anh giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Rồi lúc sinh hoạt với đội nữa, Tuấn Anh luôn bên tôi giúp đỡ”, Văn Triền nói.

HLV Dương Hồng Sơn bất ngờ nghỉ đội Phú Thọ

HLV Dương Hồng Sơn khẳng định ông không bị sa thải ở CLB Phú Thọ sau khi giúp đội bóng này thăng hạng Nhất ở mùa giải 2020. "Tôi nghỉ đội Phú Thọ rồi nhưng không phải bị sa thải. Nhiệm vụ tôi được giao khi về đó là giúp CLB thăng hạng. Tôi hoàn thành công việc rồi thì trở lại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội rồi chờ cấp trên giao nhiệm vụ khác", cựu thủ môn ĐT Việt Nam chia sẻ.

HLV Dương Hồng Sơn vừa đưa CLB Phú Thọ thăng hạng Nhất Quốc gia ngay trong năm đầu tiên dẫn đội. Nòng cốt của đội bóng là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội, được chuyển giao cho Tỉnh Phú Thọ từ tháng 5/2020 để đá giải hạng Nhì Quốc gia. Tương lai của HLV Dương Hồng Sơn vẫn còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào quyết định của đơn vị chủ quản CLB Hà Nội. Nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung, khả năng HLV Dương Hồng Sơn trở lại CLB Phú Thọ là không cao.

VFF cho CLB Gia Định rút lui, CAND lên hạng Nhất

Chiều ngày 11/12, đại diện CLB Gia Định cho biết họ đã nhận được công văn chấp thuận của VFF cho đội bóng không tham dự giải hạng Nhất 2021. VFF bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ khó khăn với tân binh của giải đấu.

Việc Gia Định rút lui mở ra cơ hội mới cho Công An Nhân Dân, đội xếp hạng tư giải hạng Nhì, thua chính Gia Định tại trận play-off. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Sau khi VFF có văn bản thống nhất với đề xuất của đội Gia Định, đội Công An Nhân Dân (CAND) có gửi văn bản khẳng định sẽ đáp ứng các điều kiện tham dự giải. VFF sẽ xin ý kiến Ban chấp hành để thông qua việc này".

Ban chấp hành VFF sẽ đưa ra quyết định về số phận cả hai đội bóng trong cuộc họp tới. Nhiều khả năng, đội Gia Định sẽ tiếp tục chơi ở giải hạng Nhì chứ không bị đánh rớt xuống hạng Ba, còn đội CAND tràn trề cơ hội lên chơi hạng Nhất.

HAGL hoàn tất thủ tục quốc tịch cho Steven Đặng

Sau một thời gian tiến hành, CLB HAGL đã chính thức công bố Steven Đặng đủ thủ tục để ra sân với tư cách là một cầu thủ người Việt Nam trong mùa giải tới. Tên tiếng Việt của Steven Đặng là Đặng Thanh Hoàng. Cầu thủ này sinh năm 1996 tại Texas (Mỹ), có cả bố lẫn mẹ đều là người Việt và chơi ở vị trí trung vệ.

Đặng Thanh Hoàng sở hữu chiều cao 1m83 và được đánh giá là có thể hình lý tưởng để chơi ở vị trí trung vệ. Anh đến với HAGL vào cuối năm 2019. Trước khi đến với đội bóng phố Núi, Steven Đặng chưa thi đấu chuyên nghiệp.

Dù không được đào tạo bài bản nhưng Đặng Thanh Hoàng được kỳ vọng sẽ chơi tốt khi gặp môi trường thuận lợi và chuyên nghiệp như HAGL. Đội bóng phố Núi cũng hy vọng sẽ có thêm 1 sự bổ sung tốt cho hàng thủ vốn là điểm yếu cố hữu của họ trong thời gian dài vừa qua.

Bóng đá Việt Nam ngày 11/12: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công Bóng đá Việt Nam ngày 11/12: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công

Cập nhật Tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất: Đoàn Văn Hậu phẫu thuật thành công; CLB TP.HCM chưa mua được tiền đạo người ...

Tiền đạo Văn Quyết luôn khát khao cống hiến cho ĐTQG Tiền đạo Văn Quyết luôn khát khao cống hiến cho ĐTQG

Từng vắng bóng ở ĐTQG suốt năm 2019, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lại được gọi tên trong lần tập trung lần 1 năm 2020. ...

Đội tuyển Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên Đội tuyển Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên

Sau buổi tập chiều 8/12, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với tiền vệ trẻ Nguyễn Hải Long. Tiền vệ thuộc ...

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-1212-kiatisak-mang-theo-than-y-den-hagl-125630.html

In bài viết