Chân dung ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đắc cử

16:10 | 06/12/2020

Tại kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Hưng Yên và Quảng Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Hưng Yên và Quảng Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới
Cao Bằng, Bắc Ninh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới Cao Bằng, Bắc Ninh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Chiều 6/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đã triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền, theo đó miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII với số phiếu 100%.

Thanh Hóa bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu cũng nhất trí bầu bổ sung ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971, dân tộc Kinh, quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ: Cử nhân khoa học ngành chính trị, Tiến sĩ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Thanh Hóa bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh ngày 10/7/1972, dân tộc Kinh, quê quán: xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.

Ông Đầu Thanh Tùng sinh ngày 3/2/1968, dân tộc Kinh, quê quán: xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ: Bác sĩ Đa khoa, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Đức Giang sinh ngày 3/3/1973, dân tộc Kinh, quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Thạc sĩ Nông nghiệp, Tiến sĩ Thủy sinh vật học, Cử nhân Lý luận chính trị.

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Ngãi Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các ...

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới Ninh Thuận và Bình Phước Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới Ninh Thuận và Bình Phước

Ninh Thuận, Bình Phước vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng ...

Công an tỉnh Hải Dương bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Thượng tá Phạm Chí Hiếu cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-do-minh-tuan-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-vua-dac-cu-125050.html

In bài viết