2 vụ nổ súng kinh hoàng, 4 người thương vong: Truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Hải

11:07 | 29/11/2020

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Xuân Hải - nghi phạm dùng súng bắn 4 người thương vong.
Chân dung hung thủ 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong tại Quảng Nam Chân dung hung thủ 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong tại Quảng Nam

Cả 2 vụ nổ súng ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) làm 1 người chết, 3 người bị thương đều do một hung ...

Vụ nổ súng như phim ở Thái Bình: Nghi phạm Bùi Xuân Đại đầu thú, giao nộp súng Vụ nổ súng như phim ở Thái Bình: Nghi phạm Bùi Xuân Đại đầu thú, giao nộp súng

Bùi Xuân Đại đã thừa nhận việc gây ra vụ nổ súng khiến 1 người bị trọng thương. Đại cũng tự nguyện giao nộp một ...

Ngày 29/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Xuân Hải (SN 1979; trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Đỗ Xuân Hải đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 02353. 852594.

2 vụ nổ súng kinh hoàng, 4 người thương vong: Truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Hải

Đỗ Xuân Hải - Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Hải về tội "Giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn nợ nần tiền, bạc với chị Trần Thị Ly Na (37 tuổi, trú thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My), khoảng 19h ngày 26-11, sau khi uống rượu, Hải chạy xe máy mang theo 2 khẩu súng tự chế và 1 con dao nhọn đến nhà chị Na để nói chuyện.

Khi đến nhà chị Na, lúc này có bà Trần Thị Lan (mẹ ruột chị Na) và cháu T.Đ.H. (con trai chị Na) đang xem tivi. Hải cầm súng vào nhà định bắn chị Na thì bà Lan ôm chân Hải lại, Hải xô ngã bà Lan rồi rút dao chém bà Lan hai nhát, tiếp đó Hải chém cháu Huy.

Sau đó Hải dùng súng bắn chị Na và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng chị Na làm chị này ngã gục.

Gây án xong, Hải vứt khẩu súng đã bắn chị Na và dao lại hiện trường rồi cầm khẩu súng còn lại đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) để giải quyết mâu thuẫn từ trước giữa hai người.

Đến nơi, Hải gặp ông Tại trước sân nên bắn làm ông Tại gục tại chỗ. Vợ ông Tại phát hiện, xông vào ngăn cản thì bị Hải dùng báng súng đánh vào đầu. Sau đó Hải vứt súng và xe máy, bỏ trốn vào rừng.

Vụ nổ súng như phim ở Thái Bình: Khởi tố nghi phạm Bùi Xuân Đại Vụ nổ súng như phim ở Thái Bình: Khởi tố nghi phạm Bùi Xuân Đại

Liên quan vụ nổ súng gần trạm BOT ở Thái Bình khiến 1 thanh niên bị thương, cơ quan công an đã ra quyết định ...

Thông tin pháp luật sáng 11/11: Bắt giữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam Thông tin pháp luật sáng 11/11: Bắt giữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam

Thông tin pháp luật sáng 11/11: Bắt giữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam; Phát hiện người đàn ông tử ...

Bảo Anh (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/2-vu-no-sung-kinh-hoang-4-nguoi-thuong-vong-truy-na-dac-biet-do-xuan-hai-124470.html

In bài viết