50 tổ chức PCPNN tại Long An góp phần cải thiện công tác an sinh xã hội tỉnh

17:58 | 26/11/2020

Long An hiện có 50 tổ chức phi chính phủ hoạt động, hoạt động tài trợ triển khai dự án, phi dự án của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh góp phần nhất định vào công tác an sinh xã hội.
500 tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh 500 tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết" tại Long An

Từ khi phát động cuộc thi, đã có 500 tác phẩm từ 15 huyện, thị, thành phố và nhà thiếu nhi tỉnh Long An gửi ...

Hàng trăm suất quà trung thu của Liên hiệp Hữu nghị, Quỹ phúc lợi EDEN dành cho trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long, An Giang Hàng trăm suất quà trung thu của Liên hiệp Hữu nghị, Quỹ phúc lợi EDEN dành cho trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long, An Giang

Trong 2 ngày 29 và 30/9, Văn phòng đại diện phía Nam của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp ...

Đoàn công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Long An.
Đoàn công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Long An.

Sáng 25/11, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn đến làm việc tại Long An.

Long An hiện có 50 tổ chức phi chính phủ hoạt động, trong đó có 30 tổ chức đăng ký mở rộng địa bàn hoạt động tại tỉnh, 9 tổ chức chưa đăng ký địa bàn hoạt động nhưng đã thực hiện tài trợ các phi dự án nhỏ. Nhìn chung, hoạt động tài trợ triển khai dự án, phi dự án của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh góp phần nhất định vào công tác an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, phục vụ công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, một vài cơ quan, đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Giá trị dự án và phi dự án những năm gần đây giảm dần do ảnh hưởng của kinh tế thế giới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân - Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình vận động sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để đối phó với thực trạng này, ông Hùng cho rằng: “Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình, dự án; tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin, hỗ trợ các tổ chức triển khai chương trình, dự án viện trợ tại tỉnh”.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi thêm về công tác phối hợp vận động viện trợ, an ninh, chính trị liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; khó khăn trong vận động viện trợ trên địa bàn tỉnh…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, cơ quan chuyên môn tỉnh Long An cho biết, sẽ rà soát lại công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án sắp tới.

Long An: Tặng nhà văn hóa, thể thao và 3 nhà tình nghĩa cho đồng bào công giáo Long An: Tặng nhà văn hóa, thể thao và 3 nhà tình nghĩa cho đồng bào công giáo

Ngày 12/8, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa ...

Long An tổ chức lễ truy điệu an táng 110 hài cốt liệt sĩ Long An tổ chức lễ truy điệu an táng 110 hài cốt liệt sĩ

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu và an táng 110 hài cốt liệt sĩ ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/50-to-chuc-pcpnn-tai-long-an-gop-phan-cai-thien-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-tinh-124309.html

In bài viết