Thông tin pháp luật sáng 26/11: Phát hiện cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai

12:08 | 26/11/2020

Thông tin pháp luật sáng 26/11: Phát hiện cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai; Gây trọng án chỉ vì thách thức nhau qua điện thoại; Triệt phá ổ nhóm đa cấp tiền ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 25/11: Bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm bất ngờ có đơn Thông tin pháp luật chiều 25/11: Bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm bất ngờ có đơn "tố ngược" bị hại
Thông tin pháp luật sáng 25/11: Thanh niên vượt gần 300km từ Vĩnh Long tới Vĩnh Long rủ bé 12 tuổi vào khách sạn Thông tin pháp luật sáng 25/11: Thanh niên vượt gần 300km từ Vĩnh Long tới Vĩnh Long rủ bé 12 tuổi vào khách sạn

Cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai

Thông tin pháp luật sáng 26/11: Phát hiện cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai
Móc treo quần áo trong nhà vệ sinh, nơi cháu L. được phát hiện tử vong. Ảnh: NLĐ

Ngày 26-11, tin từ Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết từ dấu vết tại hiện trường và ghi nhận thông tin phía gia đình, nghi vấn bé trai 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh do học theo trò chơi trên mạng xã hội

Trước đó, bé V.P.L (8 tuổi, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) ngồi xem tivi tại phòng khách cùng gia đình, sau đó cháu vào nhà vệ sinh để đi tắm. Thấy con tắm 30 phút chưa ra, người mẹ kêu anh trai gọi cửa nhưng không thấy cháu L. trả lời.

Nghi có điều chẳng lành, người mẹ nhờ người phá cửa nhà vệ sinh thi thấy con đang treo lơ lửng ở sát tường, cổ quấn áo thun màu xanh dương đang mặc trên người, cổ áo móc trên móc treo quần áo trong nhà vệ sinh.

Sau khi bế cháu L. ra khỏi nhà vệ sinh, người mẹ phát hiện con đã không còn thở, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo gia đình, cháu L. không có bệnh tật gì nhưng thường ngày cháu L. rất hiếu động, khi chơi đùa cháu thích chơi trò móc áo, quần đang mặc trên người vào cành cây để treo lủng lẳng như trong trò chơi có trên mạng.

Gây trọng án chỉ vì thách thức nhau qua điện thoại

Thông tin pháp luật sáng 26/11: Phát hiện cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai
Bị cáo chờ tòa nghị án. Ảnh: Pháp luật & Xã hội

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trịnh Văn Tạc, SN 1973, trú quận Hà Đông, Hà Nội, về tội “Giết người”.

Theo các cơ quan tố tụng, Trịnh Văn Tạc có mâu thuẫn với anh Nguyễn Quốc Tiến, SN 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Tạc thường chửi bới, đe dọa anh Tiến. Chiều 26-1-2020 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Nguyễn Văn Long, SN 1996, cháu của anh Tiến, cùng bạn gái và mấy người ghé nhà anh Tiến ăn cơm.

Trong lúc ăn uống, mọi người nhắc đến chuyện anh Tiến thường xuyên bị Tạc chửi bới, đe dọa. Nghe chuyện, Long gọi điện thoại cho Tạc: “Sao mày chửi bác Tiến tao, mày đang ở đâu?”. Tạc đáp: “Mày xuống đây, tao đang ở nhà”. Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau qua điện thoại.

Khoảng 17g20 cùng ngày, nhóm của Long ăn uống xong. Lúc này, Long rủ Nguyễn Văn Thắng, SN 1990, trú tại quận Hà Đông, đến nhà Tạc đánh nhau. Thắng đồng ý và đi cùng Long. Khi đi, Thắng cởi áo trắng đang mặc ra bọc dao. Đến nơi, Long và Thắng dựng xe ở ngõ, đi bộ vào khu nhà Tạc ở. Trên đường đi, họ gặp chị Trịnh Thị Chi, SN 1990, sống gần nhà Tạc, đã hỏi thăm. Thấy Thắng cầm dao, Long cầm gạch đi đến, chị Chi nói dối không biết và nhanh chóng sang nhà hàng xóm nhờ can ngăn vì sợ hai bên đánh nhau.

Trong khi đó, Thắng và Long đi vào trong sân nhà Tạc. Thắng lớn tiếng chửi bới. Đoán là nhóm của Long, Tạc nói: “Tao ở đây”. Cùng lúc, hai người cháu của Tạc (Trịnh Văn Tiếp, Trịnh Văn Kế) và chị Chi chạy tới. Thấy Thắng cầm dao, anh Tiếp (một trong 2 người cháu trai của Tạc) chạy đến giữ tay cầm dao nói: “Cho anh xin con dao, đừng đánh nhau”. Thắng giằng dao lại và nói: “Anh không phải xin cho nó, em phải chém chết nó”.

“Chúng nó đến đánh tao, mày không phải xin đâu” – Tạc cất lời. Anh Tiếp và Thắng tiếp tục giằng co nhau dao. Khi giật được khỏi tay anh Tiếp, Thắng cầm dao lao về phía Tạc. Tạc lấy đoạn gỗ có gắn dao nhọn xông vào đánh nhau với Thắng. Quá trình đánh nhau, Tạc đã đâm trúng mạn sườn bên trái của anh Thắng.

Bị thương, anh Thắng ôm vết thương chạy ra ngoài cổng. Thấy anh Thắng bỏ chạy, Long cũng chạy theo. Bị trượt chân, anh Long ngã ngửa xuống hè. Tạc cầm dao xông đến đâm một nhát trúng vùng ngực bên phải của Long.

Do được cấp cứu kịp thời nên Long may mắn thoát chết, còn anh Thắng bị tử vong. Do đó, Trịnh Văn Tạc bị TAND TP Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Đáng chú ý, trước đó, anh ta nhận án treo (15 tháng tù treo) về tội “Đánh bạc”; tổng hợp với bản án này, Tạc phải nhận 21 năm 3 tháng tù.

Triệt phá ổ nhóm đa cấp tiền ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng

Thông tin pháp luật sáng 26/11: Phát hiện cháu bé 8 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh ở Đồng Nai
Ảnh minh họa

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phá thành công Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt (SN 1985, ở phường Láng Hạ, quận Đồng Đa, Hà Nội), Trần Văn Thành (SN 1989 ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985, ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn dao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Thành còn đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn nhằm hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng trên đã thuê máy chủ dữ liệu cho trang Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành xong website “Tradenew.io”, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ bắt đầu tháng 1/2020. Đến tháng 4/2020 thì Thành bán lại cho Vũ Đức Đạt.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các nhà đầu tư đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io. Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % hoa hồng triết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4...

Ngoài ra, Đạt còn tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các nhà đầu tư đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.

Với thủ đoạn này, Đạt và các đối tượng trong đường dây đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/$.

Nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn. Sau đó, Đạt dùng thủ đoạn gian dối để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại.

Tính đến khi bị nhóm đối tượng bắt giữ, khoảng 50 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này. Bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của những người đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thông tin pháp luật chiều 24/11: Phát hiện 55 trường hợp làm bằng giả tại Đại học Đông Đô để làm luận án tiến sĩ Thông tin pháp luật chiều 24/11: Phát hiện 55 trường hợp làm bằng giả tại Đại học Đông Đô để làm luận án tiến sĩ
Thông tin pháp luật sáng 24/11: Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người Thông tin pháp luật sáng 24/11: Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-2611-phat-hien-chau-be-8-tuoi-tu-vong-trong-nha-ve-sinh-o-dong-nai-124244.html

In bài viết