Tai nạn giao thông chiều 20/11: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai

18:32 | 20/11/2020

Tai nạn giao thông chiều 20/11: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai; Truy tố tài xế Mercedes tông chết Grabbike, làm trọng thương nữ tiếp viên; Nam sinh tử vong sau tai nạn xe máy ở Linh Đường… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 20/11/2020.
Tiền Giang: 7 ô tô tông liên hoàn, quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài nhiều cây số Tiền Giang: 7 ô tô tông liên hoàn, quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài nhiều cây số
Tai nạn giao thông sáng 19/11: 2 xe container đâm nhau bốc cháy, một người chết, 3 nhà dân vạ lây Tai nạn giao thông sáng 19/11: 2 xe container đâm nhau bốc cháy, một người chết, 3 nhà dân vạ lây

Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai

Tai nạn giao thông chiều 20/11: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai
Cảnh sát khống chế bắt tài xế sau đoạn đường rượt đuổi. Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 20-10, Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) để xử lý nghiêm vì đã có hành vi lái xe ben không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách và húc vào đuôi xe CSGT khi bỏ chạy.

Bất ngờ, tài xế chẳng những không chấp hành mà còn đạp ga lái xe bỏ chạy về hướng cầu vượt Tân Vạn (tỉnh Bình Dương). Lập tức các CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo và vượt lên, yêu cầu tài xế cho xe tấp vào lề nhưng tài xế đã không chấp hành, cố tình đánh võng vượt qua xe cảnh sát hòng bỏ chạy thoát.

Trước sự liều lĩnh, manh động của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người dân tham gia giao thông thời điểm đó, các cảnh sát giao thông đã quyết tâm phải đuổi theo chặn bắt.

Được sự phối hợp của tổ tuần tra Trạm CSGT Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM), khi đến hết cầu vượt Tân Vạn, chiếc xe ben chạy vào làn dành cho xe máy thì bị xe cảnh sát chặn được, tài xế xe ben đã cho xe húc vào xe cảnh sát rồi mới chịu dừng lại. Lúc này lực lượng cảnh sát đã khống chế được tài xế đưa về Công an TP.Biên Hòa để xử lý. Tại đây tài xế khai nhận là Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Vụ việc xảy ra đã được người đi đường quay clip đưa lên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Tin ban đầu, vào thời gian trên, Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tá Mai Ngọc Minh làm tổ trưởng, cùng 3 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đầu cầu Đồng Nai (QL1A) thì phát hiện xe ô tô tải ben BS: 51C-948.52 đang lưu thông theo hướng TP.Biên Hòa đi TPHCM có dấu hiệu quá tải nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Truy tố tài xế Mercedes tông chết Grabbike, làm trọng thương nữ tiếp viên

Tai nạn giao thông chiều 20/11: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai
Nữ tiếp viên mang thương tật suốt đời 75%. Ảnh: NĐTPL

Ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhân bị thương) cho biết đã nhận được quyết định của VKSND quận Phú Nhuận về việc truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ra toà án cùng cấp để xét xử “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 5h27 ngày 30/1 xe ô tô Mercedes (BKS: 51G-902.57) do Phong điều khiển đi từ tầng hầm toà nhà số 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Khi ô tô đi đến địa điểm trước số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) thì không làm chủ được tốc độ, lao sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy (BKS 62P1-401.23) do ông Lê Mạnh Thường điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè. Sau tai nạn, Phong tự rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%, trong đó thương tật vĩnh viễn là 75%.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do Phong điều khiển ô tô trong khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ là 84km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái lấn trái đường tông vào xe máy do ông Thường điều khiển chở chị Hường đi hướng ngược lại, gây ra vụ tai nạn.

Nam sinh tử vong sau tai nạn xe máy ở Linh Đường

Tai nạn giao thông chiều 20/11: Bắt khẩn cấp tài xế xe ben bỏ chạy, tông ôtô CSGT gần cầu Đồng Nai
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, vụ tai nạn giao thông liên quan giữa 2 xe máy vào chiều 19/11 đã khiến một nam học sinh tử vong và hai người nhập viện cấp cứu.

Được biết, nam học sinh tử vong được xác định là Nguyễn Trường N. (sinh năm 2006 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang là học sinh. Còn hai người bị thương Đinh Văn H. (sinh năm 2006 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thanh H. (sinh năm 2005 ở phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Như đã đưa tin vào 17h30' chiều ngày 19/11, Nguyễn Trường N. và Đinh Văn H. (chưa xác định rõ người điều khiển) điều khiển xe mô tô Honda mang biển kiểm soát 29U1-3694 đi trên phố Linh Đường chiều về Ngọc Hồi thì va chạm với xe gắn máy 29AA-828.56 do chị Nguyễn Thanh H. điều khiển đi chiều ngược lại.

Hậu quả, làm Nguyễn Trường N. tử vong tại chỗ, hai người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Tai nạn giao thông chiều 18/11: Xe container Tai nạn giao thông chiều 18/11: Xe container "húc" đổ hàng chục mét rào, tông bay cột đèn trên quốc lộ 5
Tai nạn giao thông chiều 17/11: Đi ship hàng, người đàn ông 63 tuổi bị xe bồn ủi trượt gần 10 mét và tử vong thương tâm Tai nạn giao thông chiều 17/11: Đi ship hàng, người đàn ông 63 tuổi bị xe bồn ủi trượt gần 10 mét và tử vong thương tâm

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-2011-bat-khan-cap-tai-xe-xe-ben-bo-chay-tong-oto-csgt-gan-cau-dong-nai-123885.html

In bài viết