Thông tin pháp luật chiều 19/11: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề

18:53 | 19/11/2020

Thông tin pháp luật chiều 19/11: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề; 10 người "bắt cóc" nam thanh niên làm mất tiền cọc mua ma túy; Tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 19/11: Truy tố 8 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh Thông tin pháp luật sáng 19/11: Truy tố 8 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh
Thông tin pháp luật chiều 18/11: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới chân cầu thang phòng trọ Thông tin pháp luật chiều 18/11: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới chân cầu thang phòng trọ

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề

Thông tin pháp luật chiều 19/11: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề
Các bị can Phan Thị Thùy Trang, Nguyễn Như Việt và Nguyễn Đăng Thuần. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ, tài liệu thu thập được, xác định, bà Phan Thị Thùy Trang (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ), Nguyễn Như Việt (nguyên Trưởng khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3), Nguyễn Đăng Thuần (giáo viên Trung tâm Đào tạo lái xe quận 12 thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của nhiều người, sau đó đã cấp khống Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho những người này nhưng không phải đi học bồi dưỡng theo chương trình đào tạo, trái với quy định tại Thông tư 38/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 16/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm, Lệnh khám xét đối với 3 bị can trên về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 18/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

10 người "bắt cóc" nam thanh niên làm mất tiền cọc mua ma túy

Thông tin pháp luật chiều 19/11: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề
Ảnh minh họa

Công an huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) đang tạm giữ 10 nghi phạm để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi khác.

Phú Chí Tài, (24 tuổi, quê Hưng Yên, được xác định là đối tượng chỉ đạo nhóm người này.

Trước đó, chiều 17/11, P.T.P. (19 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú huyện Củ Chi) đang ở khu vực cư xá Bà Điểm (huyện Hóc Môn) thì xuất hiện một nhóm người đi trên nhiều xe máy đến bắt cóc.

P. bị nhóm đối tượng đưa đến một quán nước, yêu cầu gọi về cho gia đình mang tiền chuộc.

Sau đó, nhóm đối tượng đưa P. đến một căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh giam lỏng.

Nhận được tin báo của gia đình P, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, kiểm tra căn nhà trên và tạm giữ 10 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, Tài đưa 10 triệu đồng nhờ P giao cho Tuấn (chưa xác định được lai lịch) để mua ma tuý. Tuấn lấy tiền xong, bỏ trốn. Cho rằng P đồng lõa với Tuấn nên Tài đã bắt P yêu cầu trả tiền.

Quá trình khám xét, Công an còn thu giữ hàng chục viên đạn (nghi đạn súng quân dụng).

Vụ việc đang được điều tra theo quy định.

Tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong

Thông tin pháp luật chiều 19/11: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Pháp luật xã hội

Chiều 19-11, sau khi nghị án kéo dài, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cặp vợ chồng bạo hành bé gái ba tuổi đến tử vong.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn, SN 1989, trú tại Hà Nội, án tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là án tử hình.

Cùng hai tội danh trên, Nguyễn Thị Lan Anh, SN 1991, vợ Tuấn, nhận án chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

HĐXX kết luận, Tuấn và Lan Anh đã bạo hành con đẻ của Lan Anh trong một thời gian dài, khiến cháu tử vong. Lan Anh ly hôn chồng cũ (có con chung là cháu M, SN 2017) và kết hôn với Tuấn. Cháu M ở với bà ngoại. Hai người sinh sống tại nhà cha mẹ của Tuấn và có với nhau một con chung.

Tháng 10-2019, vợ chồng Lan Anh thuê một căn hộ ở quận Đống Đa, Hà Nội và sinh sống tại đó. Tại đây, hai người mua ma túy về sử dụng.

Ngày 5-3-2020, Lan Anh đón cháu M từ nhà bà ngoại sang ở với mình. Trong gần một tháng sau đó, Tuấn và Lan Anh nhiều lần bạo hành con khi sử dụng ma túy. Bé gái đã bị mẹ và bố dượng phạt ngồi trong chậu nhựa, cầm cán chổi vụt vào mông, dùng tay đánh vào đầu, dùng kim để châm...

Sáng 30-3, cháu M có biểu hiện sốt cao, khó thở, chân tay lạnh, Tuấn và Lan Anh đưa bé tới bệnh viện cứu chữa nhưng cháu đã tử vong.

Trước đó, tại toà, ban đầu, hai bị cáo không nhận đã hại chết con và cho rằng, cháu bị cảm. Nhưng khi nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án, Lan Anh đã khóc nức nở, quay lại phía mẹ đẻ để quỳ lạy, xin lỗi vì đã giết chết con gái 3 tuổi. Tuấn cũng nhận trách nhiệm và xin toà giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình.

Còn đại diện của bị hại, bà Vũ Thị D không yêu cầu vợ chồng Tuấn bồi thường dân sự. Bà đề nghị tòa xử nghiêm bị cáo Tuấn và xem xét giảm nhẹ cho Lan Anh.

Thông tin pháp luật chiều 17/11: Bắt giam Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy vì dùng nhục, hình tra tấn người tình nghi Thông tin pháp luật chiều 17/11: Bắt giam Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy vì dùng nhục, hình tra tấn người tình nghi
Thông tin pháp luật sáng 17/11: Thanh niên ngáo đá cầm dao chém mẹ ruột tử vong tại chỗ Thông tin pháp luật sáng 17/11: Thanh niên ngáo đá cầm dao chém mẹ ruột tử vong tại chỗ

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1911-khoi-to-bat-tam-giam-pho-hieu-truong-truong-cao-dang-nghe-123815.html

In bài viết