ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn nếu Malaysia rút khỏi vòng loại World Cup 2022

13:43 | 16/11/2020

ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ không tham dự các trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022. Trường hợp Malaysia rút lui thì nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ mất ngôi đầu bảng G vào tay Thái Lan.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Brazil đòi lại ngôi số 1 từ Argentina Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Brazil đòi lại ngôi số 1 từ Argentina

Cập nhật Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Chiến thắng sát nút trước Venezuela đã giúp Brazil ...

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Argentina lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Argentina lên vị trí số 1

Cập nhật Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Việc để Paraguay cầm hoà, Argentina của Messi có ...

Thái Lan, Việt Nam đều tổ chức giải bóng đá quốc nội bình thường trong thời gian qua thì Malaysia vẫn đang "đóng bóng" môn thể thao vua nước này. Mới đây, chính phủ Malaysia đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tạm hoãn Malaysia Cup.

FAM quyết định hủy luôn giải đấu này. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá Malaysia không muốn kéo dài giải đấu đồng thời tạo thêm áp lực tiền lương cho các CLB trong nước.

Sau đó, lãnh đạo FAM thừa nhận bóng đá Malaysia cũng tuyên bố huỷ hết mọi giải đấu bóng đá trong năm 2020 và sẽ trở lại vào năm 2021 nếu tình hình trở nên khả quan hơn. Trong trường hợp xấu, bóng đá Malaysia sẽ không thể trở lại trong nửa đầu năm 2021, đồng nghĩa tuyển Malaysia không được tập trung và có thể phải rút khỏi phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn nếu Malaysia rút khỏi vòng loại World Cup 2022
ĐT Malaysia sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam vào tháng 3/2021

Phát biểu trên tờ New Straits Times, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết: “Malaysia đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử nền bóng đá. Hậu quả của nó có thể tác động tới chúng tôi cả trong năm sau. Tôi biết có nhiều hoạt động chứng minh bóng đá quốc tế đang dần trở lại bình thường. Tuyển Uzbekistan thậm chí đá giao hữu với Iran”.

Trong trường hợp bóng đá Malaysia có trở lại vào đầu năm 2021, thì mục tiêu của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe cũng bị ảnh hưởng bởi các tuyển thủ nước này không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tuyển Malaysia còn 3 trận với UAE, Việt Nam và Thái Lan từ tháng 3 tới tháng 6 năm sau. Họ đang đứng nhì bảng G, có 9 điểm sau 5 trận và vẫn còn hy vọng giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup.

Nếu Malaysia rút khỏi giải đấu này, cục diện của bảng G sẽ rất phức tạp. Hiện tại châu Á có 8 bảng đấu vòng loại, mỗi bảng có 5 đội. Trong trường hợp Malaysia xin rút, bảng G chỉ còn 4 đội.

Lúc đó sẽ xảy ra 2 trường hợp: Thứ nhất, hủy bỏ kết quả tất cả các trận đấu của Malaysia. Lúc đó trận thắng của Việt Nam trên sân Mỹ Đình sẽ không còn ý nghĩa, ĐT Việt Nam còn 8 điểm. Trong khi trận thua của Thái Lan trước Malaysia cũng không được tính, Thái Lan sẽ vươn lên ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Các bảng đấu khác cũng không được tính kết quả với đội xếp cuối mỗi bảng.

Thứ hai, các trận đấu tiếp theo của Malaysia ở vòng loại sẽ bị xử thua. Khi đó đoàn quân Park Hang Seo vẫn xếp đầu bởi có một trận đấu sân khách với chính người Mã.

Chưa rõ AFC sẽ áp dụng cách tính nào nhưng hy vọng việc Malaysia bỏ giải sẽ không xảy ra. Ngoài việc ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu, FIFA sẽ phạt rất nặng nếu Malaysia làm điều này. Hiện tại, FAM vẫn đang mong chờ vào tin tốt lành đến từ Chính phủ Malaysia.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Brazil đòi lại ngôi số 1 từ Argentina Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Brazil đòi lại ngôi số 1 từ Argentina

Cập nhật Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất: Chiến thắng sát nút trước Venezuela đã giúp Brazil ...

AFC chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2020: Việt Nam đại chiến Malaysia vào tháng 3/ 2021 AFC chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2020: Việt Nam đại chiến Malaysia vào tháng 3/ 2021

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhiều lần trì hoãn trong năm 2020 do đại dịch Covid-19. Mới đây, LĐBD châu Á ...

Tuyển Việt Nam sắp có cầu thủ nhập tịch Filip Nguyễn đấu AFF Cup và vòng loại World Cup? Tuyển Việt Nam sắp có cầu thủ nhập tịch Filip Nguyễn đấu AFF Cup và vòng loại World Cup?

VFF đang có kế hoạch bổ sung lực lượng nhập tịch để làm đối trọng với Malaysia, bằng việc nỗ lực xúc tiến việc đưa Filip ...

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dt-viet-nam-gap-bat-loi-lon-neu-malaysia-rut-khoi-vong-loai-world-cup-2022-123534.html

In bài viết