Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

08:07 | 15/11/2020

Ở Thừa Thiên Huế, gió quật suốt nhiều giờ liền, tiếng gió hú thốc vào khiến cây cối như muốn ngã đổ, mái tôn gầm rít cả 4 giờ đồng hồ.
Diễn biến mới nhất bão số 13: Bão đang ở trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, gió giật cấp 12 Diễn biến mới nhất bão số 13: Bão đang ở trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, gió giật cấp 12
Diễn biến mới bão số 13: Bão đổ bộ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khoảng 4h sáng 15/11, gió giật cấp 14 Diễn biến mới bão số 13: Bão đổ bộ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khoảng 4h sáng 15/11, gió giật cấp 14

Vào thời điểm 6h20 sáng nay (15/11), do ảnh hưởng của bão số 13 tại khu vực biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) gió vẫn còn gầm rít. Trong suốt 4 giờ trước đó ở khu vực này gió liên tục và rất mạnh, nước biển dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập. Lúc 1 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 16.6oN; 108.5oE, cách Đà Nẵng khoảng 60km, Thừa Thiên - Huế khoảng 110km, Quảng Trị khoảng 155 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13
Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

Gió bắt đầu mạnh lên từ 2 giờ sáng nay, 15-11. Lúc 3 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 16.8oN; 108.1oE, cách Đà Nẵng khoảng 80km, Thừa Thiên - Huế khoảng 75km, Quảng Trị khoảng 110 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Tiếng gió hú thốc vào khiến cây cối như muốn ngã đổ, mái tôn gầm rít cả 4 giờ đồng hồ. Theo Người Lao Động.

Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

Người dân thị trấn Thuận An nói rằng đã lâu lắm rồi, kể từ cơn bão năm 1985 đổ bộ vào địa phương này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thì đến nay họ mới chứng kiến một cơn bão gió mạnh và lâu như vậy.

Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mực nước các sông lúc 5 giờ sáng nay là: sông Hương tại Kim Long : 2,33 > BĐ II 0,33m; sông Bồ tại Phú Ốc: 3,39 > BĐ II 0,39 m. Mực nước các hồ tại hồ Hương Điền: +54,69m (MNDBT 58m), lưu lượng đến hồ: 794m3/s; lưu lượng điều tiết về hạ du : 794m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền: +80,58m (MNDBT 85m), lưu lượng đến hồ 613m3/s; Lưu lượng điều tiết về hạ du: 789m3/s. Hồ Tả Trạch: +42,79m (MNDBT 45m), lưu lượng đến hồ: 898m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du: 514m3/s.

Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Huế cây đổ, nhà tốc mái trước thềm bão số 13

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay (15/11) đến ngày 16/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm.

Ảnh: Người Lao Động

Đà Nẵng cấp tập chống bão số 13 Đà Nẵng cấp tập chống bão số 13
Diễn biến bão số 13: Giảm 1 cấp, gió giật cấp 16 Diễn biến bão số 13: Giảm 1 cấp, gió giật cấp 16
Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó với bão số 13: Cưỡng chế sơ tán dân khi cần thiết Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó với bão số 13: Cưỡng chế sơ tán dân khi cần thiết

Thạch Thảo (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hue-cay-do-nha-toc-mai-truoc-them-bao-so-13-123458.html

In bài viết