Bộ đội Biên phòng An Giang: Hỗ trợ nước bạn Campuchia vật chất trị giá khoảng 1 tỷ đồng

08:34 | 13/11/2020

Ngày 12/11, tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt đối với 02 tỉnh Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar tặng nhân dân nước bạn hơn 540 triệu đồng và vật tư y tế chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar tặng nhân dân nước bạn hơn 540 triệu đồng và vật tư y tế chống dịch COVID-19
An Giang tăng cường hợp tác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương Campuchia An Giang tăng cường hợp tác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương Campuchia
Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary

Tại mỗi điểm trao quà, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã trao tặng 1000.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 2.000 kg đường, 2.000 chai dầu ăn, 2.000 gói bột ngọt, 6.000 thùng mì tôm, một số thuốc trị bệnh thông thường,… cho Công an, Tiểu khu Quân sự, Quân cảnh, Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 603, 605; Tiểu đoàn BĐBP 01, Trung đoàn BĐBP 601 thuộc 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng trị giá quà hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng An Giang: Hỗ trợ nước bạn Campuchia vật chất trị giá khoảng 1 tỷ đồng

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính uỷ thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Kandal, Campuchia.

Thay mặt chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kandal, ngài Nây Cha Rây, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kandal cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ kịp thời, quý báu cả về vật chất, tinh thần của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang. Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia sẽ phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đồng thời sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống người dân, tiếp tục tập trung lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Ngài Phó tỉnh trưởng mong rằng hai bên tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, chung tay xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

An Giang tăng cường hợp tác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương Campuchia An Giang tăng cường hợp tác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương Campuchia

An Giang có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, cùng nhiều ...

Đà Nẵng gửi vật tư y tế hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia Đà Nẵng gửi vật tư y tế hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia

Ngày 10/9/2020, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng Đại diện Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang đã ...

HUFO hỗ trợ vật tư y tế cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh HUFO hỗ trợ vật tư y tế cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Sáng 1/9, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng các Hội thành viên đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức ...

Trao tặng vật tư y tế cho Bộ Ngoại giao Venezuela Trao tặng vật tư y tế cho Bộ Ngoại giao Venezuela

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Venezuela, ngày 27/8 tại trụ sở Cơ quan đại diện tại Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ...

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-doi-bien-phong-an-giang-ho-tro-nuoc-ban-campuchia-vat-chat-tri-gia-khoang-1-ty-dong-123237.html

In bài viết