Thông tin pháp luật sáng 12/11: Bị nhắc hát karaoke ồn ào, thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém

06:55 | 12/11/2020

Thông tin pháp luật sáng 12/11: Bị nhắc hát karaoke buổi tối ồn ào, nam thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém; Đối tượng giết người bị bắt khi đang lẩn trốn ở bến tàu; Khởi tố thêm 8 đối tượng trong vụ lộ đề thi công chức tại Phú Yên… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bị nhắc hát karaoke buổi tối ồn ào, nam thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém

Thông tin pháp luật sáng 12/11: Bị nhắc hát karaoke ồn ào, thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém
Nguyễn Văn Vủ Em, cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 11/11, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Vủ Em (SN 1993, quê huyện Hưng Mỹ, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, 20h30 ngày 10/11, Nguyễn Văn Vủ Em cùng với Nguyễn Hoàng Huy (28 tuổi, quê Kiên Giang) và nhóm bạn tổ chức hát karaoke tại phòng trọ thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chệt (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang) đi làm về thấy hàng xóm hát karaoke ồn ào nên qua yêu cầu Vủ Em không được hát nữa. Tuy nhiên, Vủ Em không đồng ý nên cả hai xảy ra xô xát thì được mọi người can ngăn.

Trong lúc đang xảy ra mâu thuẫn, Vủ Em cúi xuống lấy cây súng tự chế đã lên đạn sẵn cất giấu dưới gầm tủ cùng túi nylon chứa 8 viên đạn và bắn về phía anh Chệt nhưng không trúng.

Thấy vậy, anh Chệt liền bỏ chạy ra đến trước cửa dãy nhà trọ thì bị Vủ Em đuổi theo bắn tiếp 2 viên nữa nhưng bị trượt.

Sau đó, Vủ Em đưa súng cho Huy cất giấu rồi lấy 2 con dao đuổi theo đánh anh Chệt khiến anh này bị thương.

Tại cơ quan điều tra, Vủ Em khai nhận mua súng tự chế của một người trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng giết người bị bắt khi đang lẩn trốn ở bến tàu

Thông tin pháp luật sáng 12/11: Bị nhắc hát karaoke ồn ào, thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém
Ảnh: Hữu Việt

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà đêm 10/11.

Theo đó, đối tượng giết người ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) là Trịnh Văn Hùng (SN 1983, trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) đã bị bắt giữ vào khoảng 18h ngày 11/11 khi đang lẩn trốn tại bến tàu thôn Đông, xã Vạn Ninh, Tp Móng Cái (Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 10/11, tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trịnh Văn Hùng đã có xô xát đánh nhau với B.T.C (SN 1971, cùng trú tại địa chỉ trên).

Trong quá trình xô xát, đối tượng Hùng đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn gây thương tích tại đầu và vùng bụng anh B.T.C. Mặc dù Anh B.T.C được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng đã chỉ đạo Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố thêm 8 đối tượng trong vụ lộ đề thi công chức tại Phú Yên

Thông tin pháp luật sáng 12/11: Bị nhắc hát karaoke ồn ào, thanh niên cầm súng bắn hàng xóm, vác cả dao đuổi chém
Sở Nội Vụ tỉnh Phú Yên - nơi xảy ra vụ lộ đề thi. Ảnh: PLVN

Chiều ngày 11/11, Viện KSND tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cấm đi khởi nơi cư trú của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đối với 8 bị can do liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tại tỉnh Phú Yên.

Các bị khởi tố và cấm đi khởi nơi cư trú gồm: Trần Doãn Xuân (SN 1970, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL tỉnh), Đặng Thanh Hải (SN 1978, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh), Nguyễn Thông Minh Tuấn (SN 1979, Chánh Văn phòng Sở LĐTB và XH), Phạm Kỳ Ngân (SN 1976, Chánh Văn phòng Sở Y tế), Lê Công Hướng (SN 1981,Trưởng Phòng Tổng hợp-Quy hoạch, Sở KH và ĐT), Trần Thanh Sơn (SN 1978, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh), Lê Thị Kim Huê (SN 1971, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế) và Trần Quốc Vũ (SN 1977, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh).

Theo đó, trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 - 2018 được tổ chức vào tháng 11/2018, có 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên. Do có đơn thư phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi nên các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tiến hành điều tra, làm rõ.

Sau đó tháng 8/2019 đến tháng 2/2020 Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can. Như vậy, liên quan đến vụ làm lộ đề thi trong kỳ thi tuyển Công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, đến nay đã có 15 cán bộ tỉnh Phú Yên bị khởi tố, một số bị can đã bị bắt tạm giam.

Thông tin pháp luật sáng 11/11: Bắt giữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam Thông tin pháp luật sáng 11/11: Bắt giữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam
Thông tin pháp luật chiều 11/11: Cái chết bí ẩn của cặp vợ chồng trong bồn nước gắn sau xe kéo ở Bình Dương Thông tin pháp luật chiều 11/11: Cái chết bí ẩn của cặp vợ chồng trong bồn nước gắn sau xe kéo ở Bình Dương

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1211-bi-nhac-hat-karaoke-on-ao-thanh-nien-cam-sung-ban-hang-xom-vac-ca-dao-duoi-chem-123146.html

In bài viết