Gia tộc Trump bất đồng sau khi truyền thông Mỹ xướng tên Biden

11:13 | 10/11/2020

Nội bộ gia đình Trump có sự chia rẽ về quan điểm đối với kết quả kiểm phiếu, vì một số người khuyên ông chấp nhận kết quả trong khi ý kiến khác lại hối thúc nhanh chóng khởi kiện.
Những đặc quyền mà ông Trump không còn được thụ hưởng khi rời ghế Tổng thống Mỹ Những đặc quyền mà ông Trump không còn được thụ hưởng khi rời ghế Tổng thống Mỹ
Tổng thống Trump Tổng thống Trump "lên dây cót" chuẩn bị tung đòn phản pháo chiến thắng của ông Biden

Theo thông tin đăng tải trên CNN, cố vấn cấp cao của ông Donald Trump, đồng thời là con rể Jared Kushner và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã khuyên tổng thống chấp nhận kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực cho ứng viên đảng Dân chủ, ông Joe Biden.

Gia tộc Trump bất đồng sau khi truyền thông Mỹ xướng tên Biden
Gia tộc Trump bất đồng trước kết quả bầu cử. Ảnh: CNN

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump là Jason Miller đã xác nhận trên Twitter rằng, Kushner không hề khuyên ông Trump chấp nhận kết quả bầu cử, ngược lại, cố vấn cấp cao này đã khuyên ông Trump theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý sẵn có để đảm bảo kết quả chính xác.

Về phần bà Melania Trump, CNN dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết, Đệ nhất phu nhân đã cân nhắc rất nhiều về ý kiến của mình liên quan tới kết quả bầu cử. Nguồn tin này cũng chia sẻ, bà Melania được cho là đã khuyên Tổng thống Donald Trump chấp nhận kết quả bất lợi này.

Trong khi đó, 2 người con trai của ông Trump là Donald Jr. Trump và Eric Trump lại hối thúc các trợ lý của ông Trump làm việc với các hành động pháp lý, kêu gọi người ủng hộ đảng Cộng hòa công khai phản đối kết quả bầu cử.

Nhiều nguồn tin cho biết thêm, hai người con trai lớn của ông Trump đóng vai trò chính trong việc hối thúc Tổng thống và các thân tín tiếp tục tranh tụng về kết quả bầu cử năm nay.

Trong các cuộc đối thoại gần đây, Eric Trump được cho đã nói với các thân tín của ông Trump rằng cuộc bầu cử “đã bị đánh cắp” và thề sẽ chiến đấu để thay đổi kết quả. Còn người con cả Don Jr. Trump đã liên tiếp có nỗ lực vận động hành lang các thượng nghị sĩ và thống đốc về việc đưa ra những tuyên bố mang tính tích cực đối với ông Trump.

Về phía Tổng thống Donald Trump, chỉ vài giờ sau khi các hãng truyền thông Mỹ xướng tên ông Joe Biden đắc cử trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020-2024, ông Trump cũng đã mạnh mẽ tuyên bố 'cuộc đua còn lâu mới kết thúc'.

Cựu Tổng thống Bush chúc mừng ông Biden và bà Kamala Harris, ông Trump bất ngờ Cựu Tổng thống Bush chúc mừng ông Biden và bà Kamala Harris, ông Trump bất ngờ 'khai chiến'
The Sun loan tin: Đệ nhất phu nhân Melania The Sun loan tin: Đệ nhất phu nhân Melania "đếm từng phút" để ly dị với Tổng thống Trump sau khi ông rời nhiệm sở

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-toc-trump-bat-dong-sau-khi-truyen-thong-my-xuong-ten-biden-122980.html

In bài viết