Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức

16:40 | 30/10/2020

Chiều ngày 30/10/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã tổ chức chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức.Trải qua nhiều biến động lịch sử, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong hơn bốn thập kỷ qua không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực.
Tình hình COVID-19 sáng 29/10: Việt Nam không có ca mắc mới Tình hình COVID-19 sáng 29/10: Việt Nam không có ca mắc mới

Tính đến 6 giờ ngày 29/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong 12 giờ qua.

Mẹo săn vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ Vietjet, Vietnam Airlines và Bamboo Airways Mẹo săn vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ Vietjet, Vietnam Airlines và Bamboo Airways

Vé máy bay đi Đà Nẵng cập nhật mới nhất từ hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways. Thông tin về ...

Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức
Việt Nam và Đức kỷ niệm trọng thể 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2020 Việt Nam và Đức kỷ niệm trọng thể 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều biến động lịch sử, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong hơn bốn thập kỷ qua không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực.

Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đọc diễn văn khai mạc

Tại buổi giao lưu kỷ niệm, Phó Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, bà Tina Spicher đã ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Bà cũng bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển kinh tế vượt bậc và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa đất nước thời gian qua. Bà Tina Spicher nhấn mạnh rằng, mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Đức trên bình diện song phương cũng như đa phương.

Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức
Phó Tổng Lãnh sự, bà Tina Spicher đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Đức trên bình diện song phương cũng như đa phương

"Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp khiến nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm không thể tổ chức. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy bởi việc ký kết và đi vào hiệu lực của Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA). Bên cạnh đó, hai bên cũng luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và đa phương khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch EU 6 tháng cuối năm 2020. Ngoài ra, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt thông qua các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19", bà Tina Spicher nhấn mạnh.

Tại buổi giao lưu, ông Lê Viết Thái - Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Đức đã nêu bật quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa nhân dân hai nước qua các chặng đường lịch sử. Các tổ chức hội đoàn của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Đức đã đóng vai trò là cầu nối tích cực trong tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Đức là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam ở Châu Âu.

Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt – Đức
Ông Lê Viết Thái Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Đức đã nêu bật quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng cũng là một trong những thành viên tích cực của Hội Việt Nam – Đức. Hội đã có những đóng góp quan trọng và tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động, giao lưu để tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước. Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng cũng đã vận động, quyên góp, chia sẻ với TP Đà Nẵng trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt - Đức cũng đã trao tặng Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng và các cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của Hội. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng đã công bố thành lập và ra mắt Chi hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng.

Bão số 9 đã làm 20 người thiệt mạng, vẫn còn 42 người mất tích Bão số 9 đã làm 20 người thiệt mạng, vẫn còn 42 người mất tích

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết tính đến 18h ngày 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết, ...

Vụ sat lở ở Trà Leng: Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tiếp cận vùng bị nạn Vụ sat lở ở Trà Leng: Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tiếp cận vùng bị nạn

Hiện tại, các lực lượng Quân khu 5 và người dân địa phương tiếp tục khảo sát đường vào, phải thông cho bằng được đường ...

Quảng Nam – Quảng Ngãi ngổn ngang sau bão số 9, nhiều nơi thiệt hại nặng Quảng Nam – Quảng Ngãi ngổn ngang sau bão số 9, nhiều nơi thiệt hại nặng

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, đã có thương vong về người trong bão số ...

Minh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-chi-hoi-doanh-nghiep-viet-nam-duc-tp-da-nang-nhan-ky-niem-45-nam-quan-he-viet-duc-122277.html

In bài viết