Không quân Mỹ tiếp tục phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chặng bay 6.700 km

13:26 | 30/10/2020

Tên lửa được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg vào lúc 2 giờ 27 chiều 29/10 (theo giờ Hà Nội) và đã bay 6.700 km trên Thái Bình Dương trước khi rơi xuống biển.
Video: Uy lực kinh hoàng của siêu khu trục hạm Mỹ trong lần đầu phóng thử tên lửa SM-2 Video: Uy lực kinh hoàng của siêu khu trục hạm Mỹ trong lần đầu phóng thử tên lửa SM-2
Mỹ cân nhắc chi 95,8 tỉ USD để thay mới kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Mỹ cân nhắc chi 95,8 tỉ USD để thay mới kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Ngày 29/10, Không quân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang theo đầu đạn.

Nguồn: TTXVN

Theo tuyên bố của Không quân Mỹ, tên lửa được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg vào lúc 2 giờ 27 chiều 29/10 (theo giờ Hà Nội). Tên lửa đã bay 6.700 km trên Thái Bình Dương trước khi rơi xuống biển gần quần đảo Marshall.

Được biết, đây là vụ thử tên lửa thứ 3 trong năm nay của Mỹ, được lên kế hoạch hôm 28/10 nhưng phải hoãn lại một ngày do thời tiết xấu.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Charles Brown cho biết mục đích các vụ thử nhằm đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ là an toàn, bảo mật và hiệu quả để gửi thông điệp tới cả các đối tác lẫn đối thủ.

Tổng thống Putin hết lời ca ngợi vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon Tổng thống Putin hết lời ca ngợi vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-quan-my-tiep-tuc-phong-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-chang-bay-6700-km-122243.html

In bài viết