Ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội

17:17 | 29/10/2020

Sáng ngày 28/10/2020 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng Ban Liên lạc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cựu quân tình nguyện TP Hà Nội.
Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và ASEAN+3 Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và ASEAN+3

Ngày 28/10, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 26 và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 (ALMM+3) lần thứ 11 ...

Bắc Giang: Sinh viên Lào tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Bắc Giang: Sinh viên Lào tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Đoàn sinh viên Lào đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tìm hiểu, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp ...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Hơn 100 đại biểu thuộc 42 đơn vị đại diện cho gần 10 ngàn hội viên là các tướng lĩnh, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, nhân viên đã từng tham gia hoạt động trên khắp các chiến trường Lào qua các cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước Lào sau 1975 hiện đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội đã có mặt tham dự hội nghị

Thiếu tướng Bùi Minh Thứ (Nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô) Phó trưởng BLL Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào chủ trì hội nghị.

Tới dự và chúc mừng hội nghị có có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tổng thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội, ông Lê Quang Đại - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội.

Ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội chúc mừng ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội.

Hội nghị đã đánh giá cao những thành tích mà các CCB QTN TP Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể, BLL QTN&CGQS TP Hà Nội đã tổ chức tốt các hoạt động trọng tâm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào- 2017. Đơn vị đã có gần 10.000 bài dự thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, trong đó có 2 bài được trao giải.

Nhân kỷ niệm 70 Năm ngày truyền thống QTN VN (30/10 – 1949/2019) BLL đã phát động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc kháng chiến giúp CM Lào – đã có hơn 200 lượt hội viên tham gia viết bài cho “Ký ức người lính Tình nguyện”. Kết quả đã lựa chọn được 130/199 bài được Ban tổ chức đăng trong tập 8 và tập 11 Ký ức người lính do Nhà XB Thông tin và Truyền thông phát hành.

Bên cạnh đó, BLL đã triển khai có hiệu quả “Câu lạc bộ Thăm lại chiến trường xưa” kết hợp du lịch Lào, nhằm ôn lại lịch sử truyền thống, thăm hỏi, tặng qua tri ân CCB Lào; học sinh và bà con dân bản nơi các đơn vị đã từng sát cánh với bộ đội Lào và đã được nhân dân Lào đùm bọc trở che cho QTN trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ quốc tế (có gần 1.000 lượt CCB QTN tham gia) . Đồng thời động viên, kết nối lực lượng CCB QTN các đơn vị phối hợp với thân nhân gia đình liệt sĩ tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện.

BLL đã phối hợp với BLL cơ sở (đoàn 866) rà soát phát hiện gương cựu chiến binh quân tình nguyện có thành tích đặc biệt suất sắc trong kháng chiến chống Mỹ đề nghị các cấp có thẩm quyền báo cáo Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (sau 47 năm - ngày 26/4/2018 Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).

BLL cũng đã vận động tài trợ, quyên góp mua tặng 12 xe lăn và 70 xuất quà dành tặng cho thương bệnh binh có hoàn cảnh; ủng hộ gần 30 triệu đồng cho bà con Attapu và một cháu bé người Xiêng Khoảng bị bệnh hiểm nghèo điều trị tại BV Nhi Hà Nội.

Ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội
Thiếu tướng Bùi Minh Thứ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Đại - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị VN – Lào TP Hà Nội đã thay mặt lãnh đạo Hội ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của BLL QTN TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội cũng bày tỏ hy vọng BLL QTN sẽ là lực lượng nòng cốt đồng hành đồng với chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Quang Đại đã công bố Quyết đình thành lập Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội. Ban Chấp hành gồm 7 thành viên, Thiếu tướng Bùi Minh Thứ được tín nhiệm giữ chức Chi hội trưởng.

Ra mắt Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cựu quân tình nguyện TP Hà Nội
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội nghị.

Chia sẻ suy nghĩ tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ các CCB QTN & CGQS đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, và bày tỏ tin tưởng các CCB QTN sẽ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ cả nước noi theo để tiếp bước truyền thống của ông cha trong tình hình mới...

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào chuyển 100 triệu kip về Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung Cộng đồng người Việt Nam tại Lào chuyển 100 triệu kip về Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 23/10, tăng ni phật tử chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã gửi Đại sứ Nguyễn Bá ...

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam ở những vùng bị thiệt ...

Đại tá Trần Đắc Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-chi-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-cuu-quan-tinh-nguyen-tp-ha-noi-122177.html

In bài viết