Diễn biến bão số 9: Bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên có gió giật cấp 15

11:54 | 28/10/2020

Báo cáo hồi 11h hôm nay (28/10) của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 (BCĐ) đã ghi nhận mức gió ngay trên bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên lên tới Cấp 12 (115- 135km/h), giật cấp 15.
Bão số 9 giật đổ cây xanh, nhà tốc mái tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bão số 9 giật đổ cây xanh, nhà tốc mái tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Sáng 28/10, trời đã nổi gió to từng đợt, mưa lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cây xanh trên nhiều tuyến ...

Diễn biến bão số 9: Cách đất liền Phú Yên 390km, gió giật cấp 17 Diễn biến bão số 9: Cách đất liền Phú Yên 390km, gió giật cấp 17

Hồi 15 giờ hôm nay (27/10), vị trí tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 580km, cách Quảng Nam 520km, cách Quảng Ngãi ...

bão số 9
Diễn biến bão số 9: Bờ biển Đà Nẵng – Phú Yên có gió giật cấp 15

Theo Ban chỉ đạo tiền phương bão số 9, sức gió thực đo hồi 10h00 ngày 28/10 lần lượt tại Quảng Trị: Cồn Cỏ cấp 7, giật cấp 9. Thừa Thiên Huế: Thuận An cấp 4, giật cấp 7. Đà Nẵng: Sơn Trà cấp 4, giật cấp 7. Quảng Nam: Cù Lao Chàm cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ: cấp 5, giật cấp 8. Quảng Ngãi: Lý Sơn cấp 11, giật cấp 13; Bình Châu cấp 10, giật 12. Bình Định: Quy Nhơn: cấp 5, giật cấp 8; Hoài Nhơn: cấp 5, giật cấp 7. Phú Yên: Tuy Hòa: Cấp 5; giật cấp 8; Sơn Hòa: cấp 5.

Về lượng mưa từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm.

Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

Cũng theo BCĐ, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm).

Thông tin về 2 tàu của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23h ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại các tỉnh và thành phố như Đà Nẵng với 11 xã; Quảng Nam 56 xã; Quảng Ngãi 145 xã; Bình Định 97; Phú Yên 51 xã.

BCĐ yêu cầu khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn. Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét...

Bão số 9 giật đổ cây xanh, nhà tốc mái tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bão số 9 giật đổ cây xanh, nhà tốc mái tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Sáng 28/10, trời đã nổi gió to từng đợt, mưa lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cây xanh trên nhiều tuyến ...

Diễn biến bão số 9: 13h ngày 28/10 đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên Diễn biến bão số 9: 13h ngày 28/10 đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Hồi 18 giờ hôm nay (27/10),vị trí tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 520km, cách Quảng Nam 445km, cách Quảng Ngãi 410km, ...

Diễn biến bão số 9: Cách đất liền Phú Yên 390km, gió giật cấp 17 Diễn biến bão số 9: Cách đất liền Phú Yên 390km, gió giật cấp 17

Hồi 15 giờ hôm nay (27/10), vị trí tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 580km, cách Quảng Nam 520km, cách Quảng Ngãi ...

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-bien-bao-so-9-bo-bien-da-nang-phu-yen-co-gio-giat-cap-15-122081.html

In bài viết