Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm

08:28 | 26/10/2020

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh một bao tải đựng chó trong rừng tràm; 12 bị cáo gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV hầu toà: Bắt cóc bé gái để ép con nợ trả tiền hụi… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận
Thông tin pháp luật sáng 25/10: Gã thanh niên giở trò đồi bại rồi sát hại cô gái đi nhặt dâu da Thông tin pháp luật sáng 25/10: Gã thanh niên giở trò đồi bại rồi sát hại cô gái đi nhặt dâu da

Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh một bao tải đựng chó trong rừng tràm

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet

Ngày 25/10, ông Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong rừng tràm.

Nạn nhân được xác định tên Huy (20 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm cạnh 1 bao tải đựng chó và 1 kích điện bắt chó, một dây dùng để thắt cổ chó.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

12 bị cáo gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV hầu toà

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm
Các bị cáo liên quan vụ án. Ảnh: VTC News

Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày.

Trong số 12 bị cáo, có nhiều người là cựu lãnh đạo Ngân hàng BIDV. Trong đó, 8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm: Trần Lục Lang (SN 1967, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Đoàn Ánh Sáng (SN 1961, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Kiều Đình Hòa (SN 1961, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (SN 1963, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành).

Bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" gồm: Đoàn Hồng Dũng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (SN 1982, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Bắt cóc bé gái để ép con nợ trả tiền hụi

Tòa án nhân dân huyện Lai Vung đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 30 triệu đồng đối với bị cáo Đỗ Thị Kiều (54 tuổi) ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị can Kiều cho rằng bà Phạm Thị Lợi và con gái tên Lê Thị Kiều My có thiếu Kiều một khoản nợ tiền hụi. Kiều nhiều lần đòi tiền nhưng bà Lợi không trả. Kiều nghĩ ra cách nói dối bà Lợi là có phát quà từ thiện cho trẻ em rồi kêu bà Lợi dẫn theo cháu là Nguyễn Khánh Ngọc (5 tuổi) cùng đi để Kiều tìm cách bắt bé Ngọc buộc bà Lợi và My trả tiền cho Kiều. 2 giờ sáng ngày 10/11/2019, Kiều hẹn bà Lợi đưa bé Ngọc ra và tìm cách đưa bé Ngọc trốn lên Châu Đốc, tỉnh An Giang với ý định bắt bé Ngọc để bà Lợi và My nhanh trả tiền mới dẫn bé Ngọc về. Hay tin, gia đình bà Lợi đã ra trình báo Công an.

Tại Châu Đốc, Kiều dắt bé Ngọc đi ăn, ở từ thiện tại một số ngôi chùa. Đến ngày 15/11/2019, do hết tiền chi tiêu nên Kiều dẫn bé Ngọc về và đến Công an huyện Lai Vung đầu thú.

Tìm kiếm nữ sinh lớp 12 mất tích nhiều ngày

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm
Em Trang mất tích nhiều ngày nay sau khi đến trường. Ảnh: Tiền phong

Ngày 25/10, Thượng úy Nguyễn Minh Tú (Trưởng Công an xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm em Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003), học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mất tích nhiều ngày nay.

Trước đó, sáng ngày 22/10, Trang được em trai chở đến trường đi học nhưng đến trưa và buổi tối cùng ngày không thấy về nhà. Gia đình liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và bạn bè nhưng giáo viên cho biết buổi sáng hôm đó Trang không có mặt ở lớp học. Sau nhiều ngày con gái mất tích không lý do, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Theo thông tin gia đình cung cấp, em Trang cao khoảng 1,53 m. Lúc ra khỏi nhà, em mặc áo khoác màu đen, phía trong là áo đoàn màu xanh, quần vải màu đen và đi dép lê màu trắng.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm tung tích em Trang.

Thông tin pháp luật chiều 23/10: Nữ cán bộ ngân hàng giả chữ ký của khách, rút hơn 4 tỉ đồng Thông tin pháp luật chiều 23/10: Nữ cán bộ ngân hàng giả chữ ký của khách, rút hơn 4 tỉ đồng
Thông tin pháp luật sáng 23/10: Bay từ TP.HCM ra Hà Nội bắt cóc nạn nhân rồi chở về Nam Định đánh đập Thông tin pháp luật sáng 23/10: Bay từ TP.HCM ra Hà Nội bắt cóc nạn nhân rồi chở về Nam Định đánh đập

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-2610-ta-hoa-phat-hien-nam-thanh-nien-nam-tu-vong-canh-bao-tai-dung-cho-trong-rung-tram-121876.html

In bài viết