Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thiệt hại do lũ lụt miền Trung gây ra

10:24 | 23/10/2020

Thông cáo khẳng định Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào… gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới người dân miền Trung Việt Nam đang hứng chịu những ...

Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

Được tin lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, ...

TTXVN tại Mỹ dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao nước này ngày 22/10 cho biết Chính phủ Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng thương tiếc đối với những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam.

Thông cáo khẳng định Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng thời bày tỏ cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thiệt hại do lũ lụt miền Trung gây ra
Mưa lũ gây đã tàn phá nặng nề cho người dân miền Trung.

Cùng ngày, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thông báo sẽ hỗ trợ ngay lập tức cho việc khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra trên diện rộng ở miền Trung Việt Nam.

Cụ thể, thông qua USAID, Mỹ sẽ cung cấp ngay khoản hỗ trợ nhân đạo 200.000 USD để hỗ trợ thêm cho công tác ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Việt Nam và Campuchia.

Hiện USAID đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngoài ra, USAID cũng sẽ cung cấp hỗ trợ dài hạn cho các chương trình giảm thiểu rủi ro và tác động của thiên tai trên khắp Đông Nam Á.

Thông qua các khoản đầu tư này, các đối tác của USAID đã đi đầu trong việc ứng phó với tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam và Campuchia trong mùa mưa bão năm nay.

Được biết, hơn 2 tuần mưa lũ, tính đến ngày 21/10, Việt Nam có 112 người chết, 124.000 hộ bị ngập và 206.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ứng phó mưa lũ tại miền Trung Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ứng phó mưa lũ tại miền Trung

Nhiều địa phương đã công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ đang diễn biến phức ...

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam ở những vùng bị thiệt ...

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-san-sang-ho-tro-viet-nam-giai-quyet-nhung-thiet-hai-do-lu-lut-mien-trung-gay-ra-121660.html

In bài viết