Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung

10:30 | 23/10/2020

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng số tiền trên sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

Được tin lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, ...

Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ứng phó mưa lũ tại miền Trung Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ứng phó mưa lũ tại miền Trung

Nhiều địa phương đã công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ đang diễn biến phức ...

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết chính phủ nước này đã quyết định viện trợ nhân đạo 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gần đây ở miền Trung.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, do mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 6/10, tại miền Trung Việt Nam đã có hơn 100 người thiệt mạng, hơn 90.000 người dân phải sơ tán, hơn 130.000 căn nhà bị ngập nước, thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng số tiền trên sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung
Do mưa lũ lớn, cây cầu nối giữa hai xã Cẩm Duệ-Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn trôi, giao thông tạm thời bị chia cắt. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn, không chỉ bởi thiệt hại do thiên tai mà còn bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác.

Trước đó, ngày 17/10, thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của một số cộng đồng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Linfa (bão số 6).

Khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) gửi tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có thể khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chính phủ Nhật Bản viện trợ hàng hoá cho người dân Huế chịu thiệt hại bão lũ Chính phủ Nhật Bản viện trợ hàng hoá cho người dân Huế chịu thiệt hại bão lũ

Chiều nay (19/10), Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã chuyển chuyến hàng viện trợ tới ...

Thông tin tình hình mưa lũ ở Quảng Trị và các tỉnh miền Trung Thông tin tình hình mưa lũ ở Quảng Trị và các tỉnh miền Trung

Tổng lượng mưa từ ngày 18/10 đến ngày 21/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-vien-tro-300000-usd-giup-viet-nam-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-o-mien-trung-121657.html

In bài viết