Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

07:57 | 23/10/2020

Lãnh đạo Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào… gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới người dân miền Trung Việt Nam đang hứng chịu những ảnh hưởng lớn vì trận lũ lịch sử.
Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam Myanmar, Kuwait, Maldives điện, thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam
Cà Mau chi 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt Cà Mau chi 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt
DOJI ủng hộ 1 tỷ đồng, san sẻ khó khăn người dân vùng lũ Thừa Thiên - Huế DOJI ủng hộ 1 tỷ đồng, san sẻ khó khăn người dân vùng lũ Thừa Thiên - Huế
Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam
Nhiều nhà dân tại tỉnh Hà Tỉnh ngập trong nước (Ảnh: VNE)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại Giao, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 22/10 gửi điện hỏi thăm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở ở miền Trung Việt Nam.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan gửi điện, thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước tình hình thiên tai lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới gia đình các nạn nhân, và tất cả những người có cuộc sống và sinh kế bị ảnh hưởng. Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam bằng mọi cách có thể", Channel News Asia dẫn lời Ngoại trưởng Balakrishnan viết trong thư.

Trước đó hôm 19/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ lo lắng khi các cơn bão số 6 và số 7 liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam, gửi lời thăm hỏi và chia buồn, đồng thời nhấn mạnh luôn bên cạnh lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam
Nguời dân Quảng Bình đưa vật nuôi đi tránh lũ (Ảnh: VNE)

Cùng chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do bão lụt gây ra, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khi Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Don Pramudwinai cũng gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Lãnh đạo Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách này.

Mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất trong hai tuần qua làm xáo trộn cuộc sống người dân miền Trung Việt Nam. Theo thống kê đến hết ngày 21/10, đã có ít nhất 114 người chết, 21 người mất tích. 170.000 nhà dân ngập trong nước lũ, nhiều hộ gia đình được cứu hộ hỗ trợ di chuyển. Giao thông qua Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh bị chia cắt nhiều ngày.

Các tỉnh miền Trung đang đối mặt với những đợt “bão chồng bão”, cơn bão thứ 8 trong năm nay ở Biển Đông có khả năng đổ bộ tuần này.

Đã tìm thấy đủ 6 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở Quảng Trị Đã tìm thấy đủ 6 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở Quảng Trị

Chiều 18/10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm thấy thi thể của 6 ...

Đã tìm thấy thi thể 14 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 Đã tìm thấy thi thể 14 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

Nỗ lực tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện ...

Thời tiết đêm 18 ngày 19/10: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh Trung Bộ Thời tiết đêm 18 ngày 19/10: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh Trung Bộ

Thời tiết 19/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung ...

Thanh Hằng (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-nhieu-nuoc-gui-loi-tham-hoi-chia-se-voi-nguoi-dan-vung-lu-lut-tai-mien-trung-viet-nam-121645.html

In bài viết