Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão

10:48 | 19/10/2020

Khi diễn biến mưa lũ tại miền Trung vẫn đang phức tạp, thì khu vực Biển Đông tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão
Tin áp thấp nhiệt đới: 24 giờ tới vào biển Đông, gió giật cấp 10 Tin áp thấp nhiệt đới: 24 giờ tới vào biển Đông, gió giật cấp 10
Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão
Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ở vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, tính đến 18h00 ngày 18/10, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 84 người chết và 38 người bị mất tích. 52.933 nhà bị ngập, trong đó, Quảng Trị: 41.878 nhà, Quảng Bình: 11.055; 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ.

Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về nông nghiệp: 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Công tác sơ tán dân, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã sơ tán được 11.575 trên tổng số 35.787người cần phải sơ tán gấp.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào đất liền trong đêm 16/10, gió giật cấp 8 Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào đất liền trong đêm 16/10, gió giật cấp 8

Hồi 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên ...

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Sáng nay (15/10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào khu vực giữa Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, ...

Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to

Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ...

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-dong-lai-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-co-the-manh-len-thanh-bao-121368.html

In bài viết