Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang

17:58 | 18/10/2020

Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang; Người đàn ông chết dưới gầm cầu ở Sóc Trăng; Điều tra vụ làm giả đăng ký ôtô, lừa 2 ngân hàng … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 18/10: Vợ đốt nhà định giết chồng rồi tự sát Thông tin pháp luật sáng 18/10: Vợ đốt nhà định giết chồng rồi tự sát
Thông tin pháp luật chiều 17/10: Đòi tiền không được, rút súng bắn người giữa rừng cao su Thông tin pháp luật chiều 17/10: Đòi tiền không được, rút súng bắn người giữa rừng cao su

Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang

Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang
Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Trung Đồng

Chiều 18/10, lãnh đạo UBND xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, UBND xã Vân Trung nhận được tin báo tại thôn Trung Đồng xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào một người phụ nữ cùng một người đàn ông khác tại một phòng trọ. Hậu quả, đôi nam nữ nói trên bị trọng thương và được người dân cùng lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

"Theo tìm hiểu, nạn nhân nữ là người Tuyên Quang, thuê trọ tại thôn Trung Đồng để làm việc tại khu công nghiệp, chị này đã có chồng. Nạn nhân nam là người quê Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hai người này có mối quan hệ tình cảm với nhau. Đến sáng nay (18/10), anh chồng từ Tuyên Quang xuống thăm vợ thì bất ngờ phát hiện vụ việc nên đã gây ra vụ án trên", lãnh đạo UBND xã Vân Trung thông tin.

Được biết, nạn nhân nam đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện còn nạn nhân nữ đang trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông chết dưới gầm cầu ở Sóc Trăng

Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang
Hiện trường nơi anh Hồ tử vong. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 18/10, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), đưa thi thể anh Nguyễn Ngọc Hồ (sinh năm 1984, ngụ địa phương) ra khỏi gầm cầu C247 (phường 1, TP Sóc Trăng) bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, thi thể anh Hồ được người dân phát hiện dưới gầm cầu, cạnh mép sông Maspero. Cơ quan Công an sau đó phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Theo hồ sơ, anh Hồ đi cai nghiện ma túy đầu năm 2018, ra trại cuối năm 2019. Hàng ngày, anh này sống lang thang, tối xuống gầm cầu hoặc ngủ trên bờ kè sông Maspero.

Theo chính quyền địa phương, anh Hồ chết do lao phổi nên gia đình yêu cầu cơ quan Công an không khám nghiệm tử thi.

Điều tra vụ làm giả đăng ký ôtô, lừa 2 ngân hàng

Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang
Ảnh minh họa

Ngày 18/10, Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức liên quan bị can Phạm Văn Hảo (32 tuổi, trú quận Hà Đông).

Hảo đang bị cảnh sát truy nã toàn quốc. Nạn nhân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để cung cấp thông tin hoặc gửi đơn tố cáo.

Theo cáo buộc, đầu năm 2019, Hảo cùng Nguyễn Thị Phương Nga (34 tuổi, quê Thái Nguyên) làm giả giấy tờ, tài liệu. Sau đó, Hảo đến ngân hàng để ký hợp đồng vay gần một tỷ đồng, mục đích mua ôtô chở khách.

Sau khi vay được vốn, Hảo cùng cán bộ ngân hàng đến Phòng CSGT Công an Hà Nội làm thủ tục đăng ký xe. Theo thỏa thuận, phía nhà băng sẽ giữ giấy tờ gốc, Hảo được cấp bản sao đăng ký phương tiện có công chứng.

Cơ quan điều tra cho rằng trong thời gian chờ lấy giấy tờ, Hảo làm giả mẫu đăng ký ôtô nói trên. Đến ngày nhận giấy, anh ta nhận bản gốc từ Phòng CSGT rồi đánh tráo, đưa đăng ký giả cho cán bộ ngân hàng.

Tiếp đó, Hảo mang phương tiện và đăng ký hợp pháp đến cầm cố cho một ngân hàng khác để vay gần một tỷ đồng.

Giữa năm 2019, đại diện ngân hàng gửi đơn tố cáo Phạm Văn Hảo. Sau đó, cảnh sát đã khởi tố bị can sau khi xác định người đàn ông này liên quan một số vụ án. Do Hảo bỏ trốn nên tháng 7/2019, công an ra quyết định truy nã.

Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 18/10, Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành truy bắt Lục Duy Khánh (SN 1982, ngụ ở xã Chiên Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) vì liên quan đến vụ án mạng khiến hai người thương vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn tình cảm, Khánh đã tìm đến nơi vợ cũ đang ở trọ tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Tại đây, Khánh đã dùng dao đâm khiến người tình của vợ là anh Nguyễn Ngọc Văn (SN 2000, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn vợ cũ của Khánh là chị Tướng Thị Thúy (SN 1996, ở xã Chiên Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang) bị thương ở tay trái và ngực phải, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh đã điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Được biết cả hai nạn nhân đều là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên).

Hiện Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm
Thông tin pháp luật chiều 16/10: Đã bắt được nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa Thông tin pháp luật chiều 16/10: Đã bắt được nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1810-nghi-an-chong-sat-hai-vo-va-nhan-tinh-tai-phong-tro-o-bac-giang-121330.html

In bài viết