Nga triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mới nhất sau lời khiêu khích từ ông Trump

10:22 | 17/10/2020

Nga đã sử dụng hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) Silok mới nhất trong giai đoạn cuối cùng của cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình “Tình anh em bất diệt 2020” do Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tổ chức tại Belarus.
Anh phát triển máy bay không người trang trang bị súng ngắn và AI Anh phát triển máy bay không người trang trang bị súng ngắn và AI
Camera giao thông: Ông chú đi xe đạp tạt đầu xe máy giữa ngã tư và cái kết bất ngờ Camera giao thông: Ông chú đi xe đạp tạt đầu xe máy giữa ngã tư và cái kết bất ngờ

Văn phòng báo chí Quân khu Trung tâm ngày 16/10 cho biết, cuộc tập trận trên diễn ra tại thao trường Losvido thuộc tỉnh Vitebsk.

Nga triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mới nhất sau lời khiêu khích từ ông Trump
Nga triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mới nhất sau lời khiêu khích từ ông Trump.

Cơ quan này thông báo: “Theo kịch bản tập trận, kẻ địch đã tạo ra một nhóm UAV để trinh sát và định vị chính xác những cuộc tấn công vào phía đối phương. Đội ngũ trinh sát đã báo cáo về các kế hoạch thả bom từ UAV xuống cây cầu phao dài 150m, vốn được thiết lập để hỗ trợ cộng đồng bị cô lập với thành phố do tình trạng chiến tranh. Nhờ khả năng tự động của hệ thống, các binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bảo vệ được cây cầu và đóng cửa hoàn toàn không phận đối với UAV trong vùng đệm”.

Tổng thư ký CSTO Stanislav Zas, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Thiếu tướng Viktor Khrenin và Tổng tham mưu trưởng CSTO, Thượng tướng Anatoly Sidorov đã thị sát giai đoạn cuối cuộc tập trận “Tình anh em bất diệt 2020".

Trong khi đó, cũng trong ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ Nga trước đám đông người ủng hộ: “Chúng ta có tên lửa siêu thanh mà các bạn thường nghe nói tới. Chúng ta đã không thể có nó bởi các quốc gia khác đã đánh cắp kế hoạch của Mỹ từ thời chính quyền Obama, nhưng giờ đây chúng ta đã có tên lửa siêu thanh”.

Năm 2020, Mỹ đang đẩy nhanh tiến trình phát triển các loại tên lửa siêu thanh với tốc độ bay gấp từ 5 đến 20 lần tốc độ âm thanh để chạy đua với các thử nghiệm công nghệ thành công của Trung Quốc và Nga.

Hồi tháng 5, ông Trump cũng khẳng định Mỹ đã sở hữu siêu tên lửa với tốc độ nhanh gấp 17 lần mà Nga và Trung Quốc có hiện nay.

Anh phát triển máy bay không người trang trang bị súng ngắn và AI Anh phát triển máy bay không người trang trang bị súng ngắn và AI

Anh đang phát triển một dòng máy bay không người lái tấn công hiện đại mới, được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các ...

Camera giao thông: Ông chú đi xe đạp tạt đầu xe máy giữa ngã tư và cái kết bất ngờ Camera giao thông: Ông chú đi xe đạp tạt đầu xe máy giữa ngã tư và cái kết bất ngờ

Camera giao thông: Một người đàn ông lớn tuổi guồng chân đạp xe cắt ngang đường đi của xe máy. Pha tạt đầu khiến ...

Camera giao thông: Xe máy không người lái băng qua đường vào... Camera giao thông: Xe máy không người lái băng qua đường vào... 'đổ xăng'

Camera giao thông: Một chiếc xe máy không người lái lao từ bên kia đường sang, lách qua đám người rồi lao vào ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-trien-khai-he-thong-chong-may-bay-khong-nguoi-lai-moi-nhat-sau-loi-khieu-khich-tu-ong-trump-121228.html

In bài viết