Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập

08:35 | 17/10/2020

Các tỉnh miền Trung Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng vừa ra công văn cho học sinh nghỉ học tránh áp thấp; trong khi các tỉnh phía Nam Kiên Giang, Cà Mau cho học sinh tạm nghỉ do ngập úng diện rộng.
Trường Đại học Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho sinh viên Việt Nam
Lawrence S. Ting trao học bổng 8,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Lawrence S. Ting trao học bổng 8,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên

Ngày 16/10, thực hiện công điện của UBND thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới gây ra, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông báo toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 17/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ tránh bão.

Các đơn vị cần rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống bão, đồng thời tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả và báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). Nếu có vấn đề phát sinh, đơn vị cần báo cáo về sở để có hướng xử lý kịp thời.

Cũng trong ngày 16/10, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 17/10. Các đơn vị cần thực hiện các văn bản chỉ đạo của địa phương về khắc phục lũ lụt, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn cho học sinh.

Đồng thời, sở GD&ĐT kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ những khó khăn, mất mát của gia đình nạn nhân, học sinh, đồng nghiệp bị ảnh hưởng trong đợt bão vừa qua.

Trước đó, vào ngày 14/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, chủ động tránh bão. Cụ thể, học sinh mầm non nghỉ học từ sáng 14/10, học sinh tiểu học và THCS học hết buổi sáng, bắt đầu nghỉ từ buổi chiều cùng ngày.

Ngày 15/10, huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh của tỉnh Cà Mau cho học sinh tạm nghỉ do ngập úng trên diện rộng. Sở GD&ĐT tỉnh thông báo, tùy vào tình hình thực tế, các trường học có thể chủ động cho học sinh nghỉ, đảm bảo an toàn.

Do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngập úng sâu, sáng ngày 14/10, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang thông báo học sinh nghỉ học từ ngày 15 đến 17/10.

Trong 3 ngày nghỉ, các trường được yêu cầu bảo quản tài sản, tránh ngập, ướt; dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đón học sinh đi học học lại. Học sinh được sắp xếp để học bù vào các tuần tiếp theo.

Trường Đại học Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho sinh viên Việt Nam

Những năm gần đây, nhiều trường đại học ở Nhật Bản đã tung ra nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút sinh viên nước ...

Lawrence S. Ting trao học bổng 8,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Lawrence S. Ting trao học bổng 8,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên

Vừa qua, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức chương trình trực ...

Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM

Chiều 7/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao ông Watanabe Nobuhiro, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-dia-phuong-mien-trung-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-vi-mua-ngap-121218.html

In bài viết