Đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67

16:03 | 15/10/2020

Tính đến 18h30 ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10 khi đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ.
Lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67 Lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67

Trưa 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí 13 cán bộ, ...

Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Ngoài nhân lực gần 1.000 người, nhiều phương tiện trang bị mới và hiện đại nhất được tăng cường cho các lực lượng vào cứu ...

Báo Chính phủ đưa tin, thi thể thứ 12 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được tìm thấy.

Dù trời tối và mưa, nhưng việc tìm kiếm vẫn diễn ra khẩn trương tại trạm kiểm lâm 67. Nhiều đèn pha công suất lớn được huy động chiếu sáng hiện trường, các nạn nhân bị vùi dưới lớp đất sâu 2-3 m nên mất nhiều thời gian đào bới mới tiếp cận được.

Theo Báo Quân đội nhân dân, Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 chỉ đạo sẽ cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm, vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67, cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn bên cạnh sự khẩn trương phải tính toán thêm yếu tố an toàn.

Trước đó, thời điểm 17h30, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 2 thi thể của cán bộ trong đoàn công tác gặp nạn. Nâng tổng số lên 9 thi thể đã được tìm thấy tại tiểu khu 67. Xe kiểm soát quân sự đã dẫn đường cho xe cứu thương chở thi thể về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

Thời điểm chiều tối 15/10, khu vực đường vào tiểu khu 67 có mưa nặng hạt, trời tối rất nhanh. Lực lượng chức năng điều máy phát điện kèm đèn chiếu sáng chuyên dụng vào hiện trường. Có khả năng công việc cứu hộ cứu nạn sẽ được làm suốt đêm nay.

Trong kế hoạch tìm kiếm nạn nhân bị mất tích khi đi vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67.

Đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67
Các thi thể tìm thấy được đưa lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện

Trước đó một thời gian, vào thời điểm 15h00 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể dưới đống đất đá tại tiểu khu 67.

Cũng trong chiều nay, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ có cuộc giao ban trực tuyến với Sở chỉ huy tiền phương và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đã tìm thấy 12 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại tiểu khu 67 (ảnh Báo QĐND)

Vào trưa 15/10, theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, sau khi khoanh vùng được vị trí tiểu khu 67, lực lượng công binh đã sử dụng nhiều máy múc để đào lớp bùn để tìm người mất tích.

Lực lượng chức năng đã tìm được khoảng 5 mũ cối, nghi là tư trang của những người bị nạn. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ.

Tỉnh đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67 Lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được vị trí 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67

Trưa 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí 13 cán bộ, ...

Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Ngoài nhân lực gần 1.000 người, nhiều phương tiện trang bị mới và hiện đại nhất được tăng cường cho các lực lượng vào cứu ...

Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn

Tính đến 15h30 chiều 14/10, đội cứu hộ đã đưa được thêm 19 người, nâng tổng số công nhân từ khu thuỷ điện Rào Trăng ...

Sơn Miu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-tim-thay-12-thi-the-trong-doan-can-bo-cong-tac-gap-nan-tai-tieu-khu-67-121099.html

In bài viết