Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn

16:47 | 14/10/2020

Tính đến 15h30 chiều 14/10, đội cứu hộ đã đưa được thêm 19 người, nâng tổng số công nhân từ khu thuỷ điện Rào Trăng 4 ra ngoài lên 24 người, trong đó có 5 người bị thương và đã tìm thấy thi thể 1 công nhân.
Cứu hộ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3: Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường Cứu hộ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3: Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường

Sáng nay (14/10), Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã chia ...

Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4

Chiều nay (13/10), Đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thủy điện Rào Trăng ...

Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn
Trong số 19 người được đưa ra ngoài có nhóm chuyên gia người Ấn Độ.

Lúc 15 giờ 30 ngày 14/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đã đưa được 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 theo đường thủy về an toàn. Một thi thể công nhân ở đây cũng được đưa về. Như vậy, trong số 17 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích thì nay còn lại 16 người.

Thủy điện Rào Trăng 4 nằm ở hạ nguồn sông Rào Trăng, cách Thủy điện Rào Trăng 3 tầm 10km, tất cả đều thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và do một chủ đầu tư. 19 công nhân và một thi thể được đưa về tại bến đò trạm kiểm lâm ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà sau khi lực lượng cứu hộ do Công an tỉnh đảm trách, dùng cano và đò gắn cole ngược sông lên Thủy điện Rào Trăng 4. Thời gian di chuyển theo tuyến đường này tầm 1 giờ đồng hồ. Lực lượng này sau khi tiếp cận Rào Trăng 4 đã bưng thuyền vượt đập để tiếp tục di chuyển ngược dòng Rào Trăng, đến tìm kiếm, cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn
Thi thể nạn nhân được tìm thấy (ảnh Báo TT Huế)

Hiện công tác cứu hộ bằng đường thủy vẫn đang khẩn trương, bởi có hơn 40 người từ Thủy điện Rào Trăng 3 xuống Thủy điện Rào Trăng 4 khi gặp sự cố sạt lở đất.

Công tác tìm kiếm 16 người mất tích còn lại vẫn đang được chính quyền, lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Được biết, nhiều nạn nhân bị vùi lấp trên đống đất đá rất lớn hoặc bị đẩy ra xa xuống vực, xuống hồ nước…

15 giờ 14/10, 6 xe cấp cứu cùng 2 xe phòng cháy chữa cháy đã di chuyển trên Tỉnh lộ 71 để vào khu vực cứu hộ tìm kiếm tại trạm 67.

Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn
Xe cứu hộ được tăng cường vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Anh Lê Thành Vũ, 39 tuổi, quê Gia Lai, đã thoát nạn từ thủy điện Rào Trăng 3 kể về phút giây kề cận sinh tử xảy ra vào sáng 12/10. "Tôi đang ở lán khác thì bỗng thấy đất từ núi sạt xuống và cuốn trôi cả nhà điều hành, trong đó có 17 công nhân. Tôi cùng nhiều anh em khác sau đó đã tháo chạy ra khỏi thủy điện, băng suối, đất lở để về thủy điện Rào Trăng 4", anh Vũ kể.

Được công an đưa ca nô cứu hộ đến cứu, anh Vũ cùng 9 công nhân khác đã được đưa ra Thủy điện Rào Trăng 4, sau đó về lòng hồ thủy điện Hương Điền. Hiện anh Vũ đã tới huyện Phong Điền an toàn. Anh cùng các công nhân khác sẽ về quê nhà nghỉ ngơi.

Đã đưa được thêm 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn
Hình ảnh Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 khi chưa bị vùi lấp, nay đã bị đất đá san lấp khiến 13 người cứu hộ mất tích
- Hơn 600 người gồm nhiều lực lượng đang tham gia cứu hộ, cứu nạn; hàng trăm ôtô, máy xúc, máy ủi, cano được huy động; 3 máy bay trực thăng khảo sát hiện trường và tiếp tế lương thực cho lực lượng cứu hộ bên dưới.

- Hai điểm cứu hộ, cứu nạn là Trạm kiểm lâm 67 và thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra các vụ sạt lở núi khiến 30 người mất tích.

Sơn Miu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-dua-duoc-them-19-nguoi-tu-thuy-dien-rao-trang-4-ra-ngoai-an-toan-120987.html

In bài viết