Cứu hộ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3: Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường

10:26 | 14/10/2020

Sáng nay (14/10), Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để đưa những nạn nhân vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.
Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4
Thông tin chính thức về 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi cứu hộ ở Rào Trăng 3 Thông tin chính thức về 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi cứu hộ ở Rào Trăng 3
Cứu hộ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3: Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường
Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường thuỷ điện Rào Trăng 3

Theo Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương, hướng thứ nhất di chuyển theo đường bộ tiến theo đường 71 đã được khai thông cơ bản, đến gần vị trí xác định có các nạn nhân để đưa ra ngoài. Sáng 14/10, thời tiết tại hiện trường tương đối thuận lợi, các xe ô tô của đoàn cứu hộ có thể di chuyển để tiếp cận hiện trường.

Hướng thứ 2 sẽ đi đường thủy do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế triển khai, sử dụng xuồng và ca-nô vượt qua lòng hồ Thủy điện Hương Điền tại xã Hương Bình, huyện Phong Điền để vận chuyển hàng hóa cho công nhân đang tập trung ở Thủy điện Rào Trăng 4 và triển khai đưa những người mắc kẹt tại đây ra ngoài.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý Thủy điện Rào Trăng, các lực lượng của tỉnh Thừa Thiên-Huế để tổ chức tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 lên phương án dùng trực thăng cứu hộ, cứu nạn.

Cứu hộ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3: Chia 2 hướng tiếp cận hiện trường
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trước đó vào chiều 13/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng vừa quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ để tập trung ứng phó thiên tai.

Cùng ngày, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có báo cáo về 13 người hiện còn mất tích, chưa liên lạc được trong đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài, Phó Thủ tướng và đoàn công tác tiếp tục di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Cùng đi với đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Trong khi đó, tối 13/10, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ông Nguyễn Đại Thành cho biết, hiện tại phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.

Cuối giờ chiều 13/10 lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 người bị thương từ Thủy điện Rào Trăng 3 đang ở Thủy điện Rào Trăng 4 đi cấp cứu. Thông tin trước đó cho biết, 40 công nhân từ nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 đã di chuyển bằng đường rừng đến nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4.

Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 Đài thông tin duyên hải Huế đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4

Chiều nay (13/10), Đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thủy điện Rào Trăng ...

Thông tin chính thức về 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi cứu hộ ở Rào Trăng 3 Thông tin chính thức về 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi cứu hộ ở Rào Trăng 3

Trên đường vào Rào Trăng 3, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 gặp nạn. Theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát ...

Điều trực thăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3 Điều trực thăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3

Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng và các phương tiện đặc chủng như ...

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-ho-nan-nhan-thuy-dien-rao-trang-3-chia-2-huong-tiep-can-hien-truong-120945.html

In bài viết