Điều trực thăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3

16:25 | 13/10/2020

Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng và các phương tiện đặc chủng như xe bọc thép, xuồng hơi, máy xúc được huy động tiến vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) để tìm kiếm, cứu nạn.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3
Camera giao thông: Vào cua với tốc độ Camera giao thông: Vào cua với tốc độ "xé gió", thanh niên đâm trực diện xe tải

Sáng nay (13/10), trực thăng được xuất phát từ căn cứ của sư đoàn 372 tại sân bay Đà Nẵng, hướng thẳng đến hiện trường vụ sạt lở.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân chia sẻ với VnExpress hiện nay nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Quân chủng. "Không quân vận tải và không quân trực thăng đã có mặt tại đây và đang thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Kha nói.

Điều trực thăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3
Điều trực tăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3.

Tại dự án hiện có một nhóm công nhân của Công ty Thành Đạt đang thi công dự án Rào Trăng 3. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thể xác định nhóm công nhân có gặp sự cố như thông tin ban đầu.

Sau khi có thông tin, chủ đầu tư liên hệ nhà thầu và nhóm công nhân nhưng không được vì khu vực thi công dự án không có sóng điện thoại. Vị đại diện cũng cho rằng việc trước mắt là vào được hiện trường, nắm được tình hình thực tế và thông báo.

Điều trực thăng và xe bọc thép vào thuỷ điện Rào Trăng 3

Chiếc xe bọc thép BTR152 có gầm cao để di chuyển qua các địa hình gồ ghề hoặc điểm ngập úng với mực nước thấp.

Ảnh: Zingnews.

Cũng trong sáng 13/10, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp số 3 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động 2 xe đặc chủng đến khu vực giao thông chia cắt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm xuồng cao su cỡ lớn để vượt qua khu vực ngập nước. Máy xúc được đưa vào giải phóng những đoạn đường sạt lở. Người dân địa phương cho biết tuyến đường vào 2 thuỷ điện được đổ bê tông, hai bên là rừng keo tràm, không có nhà dân.

Bên cạnh đó còn có 2 xe cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC đỗ dọc đường vào xã Phong Xuân.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng 12 chiến sĩ mất liên lạc khi vào cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng 12 chiến sĩ mất liên lạc khi vào cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 12/10, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 ...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả ...

Camera giao thông: Vào cua với tốc độ Camera giao thông: Vào cua với tốc độ "xé gió", thanh niên đâm trực diện xe tải

Camera giao thông: Nam thanh niên điều khiển xe máy đã chạy với tốc độ khá nhanh rồi đâm trực diện xe tải lưu ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dieu-truc-thang-va-xe-boc-thep-vao-thuy-dien-rao-trang-3-120886.html

In bài viết