Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

20:40 | 01/10/2020

Sáng ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ấn Độ tài trợ 7 dự án từ Quỹ tác động nhanh QIP cho 4 tỉnh ĐBSCL Ấn Độ tài trợ 7 dự án từ Quỹ tác động nhanh QIP cho 4 tỉnh ĐBSCL
Bắc Giang, Tiền Giang, Trà Vinh bổ nhiệm nhân sự mới Bắc Giang, Tiền Giang, Trà Vinh bổ nhiệm nhân sự mới

Bà Châu Thị Mỹ Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ 12-15/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, với sự tham dự của 349 đại biểu.

0921 hop bao tg 4
Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bà Châu Thị Mỹ Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, cho biết: Đến nay Tiền Giang đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI sẽ thực hiện các nội dung chính gồm: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin về kết quả chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang - cho biết: Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, giới văn nghệ sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần XI, thông qua nhiều hình thức như: tổ chức 62 cuộc hội nghị, gửi 125.000 phiếu lấy ý kiến trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể và người lao động; 600 phiếu điều tra xã hội học… Đã có 191.207 lượt ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần XI...

Nhìn chung, đa số đại biểu và nhân dân tham gia phát biểu sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, phần lớn ý kiến đều thống nhất với nội dung dự thảo văn kiện các cấp, nhiều ý kiến phát biểu có trọng tâm, tập trung những nội dung cụ thể, thiết thực về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; một số ý kiến đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Những ý kiến cụ thể đã được Tỉnh ủy tiếp thu và đưa vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Cấp tỉnh chọn 4 công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp (Cầu Long Hưng - Châu Thành, Cầu Ngũ Hiệp - Cai Lậy, Cầu Bình Xuân - thị xã Gò Công, Cầu Trà Lọt - Cái Bè) với kinh phí đầu tư trên 520 tỷ đồng; cấp huyện và tương đương, mỗi nơi chọn từ 1 đến 3 công trình; cấp cơ sở mỗi nơi có từ 1 - 2 công trình.

Theo báo cáo Chính trị trình Đại hội, mục tiêu đến năm 2025 Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ấn Độ tài trợ 7 dự án từ Quỹ tác động nhanh QIP cho 4 tỉnh ĐBSCL Ấn Độ tài trợ 7 dự án từ Quỹ tác động nhanh QIP cho 4 tỉnh ĐBSCL

Ngày 23/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ tài trợ 7 dự án, trị giá ...

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Nghệ An, Tiền Giang, Đồng Nai Bổ nhiệm lãnh đạo mới Nghệ An, Tiền Giang, Đồng Nai

Các tỉnh Nghệ An, Tiền Giang và Đồng Nai vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao ...

Bắc Giang, Tiền Giang, Trà Vinh bổ nhiệm nhân sự mới Bắc Giang, Tiền Giang, Trà Vinh bổ nhiệm nhân sự mới

Các địa phương Bắc Giang, Tiền Giang và Trà Vinh vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, công bố và trao quyết định điều động, ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tien-giang-phan-dau-tro-thanh-tinh-phat-trien-trong-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam-119771.html

In bài viết