Thông tin pháp luật chiều 1/10: Vác dao chém anh và chị vợ chỉ vì can ngăn đánh con

18:04 | 01/10/2020

Thông tin pháp luật chiều 1/10: Vác dao chém anh và chị vợ bị thương vì can ngăn đánh con; Tạm giữ 44 người liên quan vụ giang hồ giành đất ở Đồng Nai; 5 người trong cùng gia đình đi ô tô vào Bệnh viện ‘khoắng’ tài sản… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 1/10:  Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke Dubai ở Sài Gòn Thông tin pháp luật sáng 1/10: Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke Dubai ở Sài Gòn
Thông tin pháp luật chiều 30/9: Bắt đối tượng đánh dã man người đàn bà 62 tuổi ở Phú Yên Thông tin pháp luật chiều 30/9: Bắt đối tượng đánh dã man người đàn bà 62 tuổi ở Phú Yên

Vác dao chém anh và chị vợ bị thương vì can ngăn đánh con

5752 chem bi thuong anh va chi vo sau cuoc nhau

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Lên (45 tuổi, ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giơ ngày 27-9, Lên cùng anh vợ và cha vợ nhậu tại nhà ông Nguyễn Văn Thành (ngụ cùng địa phương). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lên bỏ về nhà thì xảy ra cự cãi với vợ là chị Diệp Thị Cẩm Nhung và con gái Trần Thị Thanh Ngân. Khi thấy Lên đánh con gái, chị Nhung đến can ngăn thì bị dọa chém. Hoảng sợ, Ngân bỏ chạy ra ngoài kêu mọi người đến tiếp giúp.

Lúc này, Diệp Thanh Mộng và Diệp Thị Thủy là anh, chị vợ của Lên qua can ngăn. Lên dùng dao chém nhiều nhát vào người Mộng, Thủy. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, riêng Lên đến Công an xã Khánh Bình đầu thú.

Tạm giữ 44 người liên quan vụ giang hồ giành đất ở Đồng Nai

5835 2020 10 0113 24 48
Bà Hồng thừa nhận đã thuê Sang điều động giang hồ đến giành đất. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 1/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 người để điều tra về hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trưa 29/9, khoảng 60 thanh niên của hai băng nhóm tập trung tại khu đất rộng 3.000 m2 thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Những người này mang theo hung khí dàn trận chuẩn bị hỗn chiến.

Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt 59 người, thu giữ 35 hung khí tự chế, 5 búa tạ và một máy hàn.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh giành đất giữa vợ chồng Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) và Mai Thị Hồng (41 tuổi) với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi).

Bà Hồng khai nhận đã thuê Lâm Thanh Sang (32 tuôi, quê Sóc Trăng) đến giữ khu đất tranh chấp với bà Soi.

Sang sau đó huy động hàng chục giang hồ đến tranh chấp với nhóm của Đen (chưa rõ lai lịch). Băng của Sang đã phá dỡ 3 nhà trọ nhóm Đen đang ở.

Hôm đó, Đen cũng huy động hàng chục giang hồ ở TP Biên Hòa đến giữ đất, chuẩn bị hung khí hỗn chiến với đối thủ.

Qua sàng lọc, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ 44 người, trong đó có ông Hưng, bà Hồng và Sang. Cơ quan điều tra đang cũng cố hồ sơ để khởi tố những người liên quan.

5 người trong cùng gia đình đi ô tô vào Bệnh viện ‘khoắng’ tài sản

5853 thumb 660 1ade8831 7ead 478b 9350 f9a9c6fccb4e
Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện T.Ư Huế lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều 1/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thọ (SN 1960), Nguyễn Quang (SN 1980), Nguyễn Thị Thảo (SN 1983), Nguyễn Thị Lộc (SN 1956) và Nguyễn Thị Hậu (SN 1960) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ nhóm đối tượng trên là người cùng một gia đình thường sử dụng xe ô tô đi vào các Bệnh viện ở nhiều tỉnh thành miền Trung để trộm cắp tài sản, móc túi.

Khi gây án, nhóm của Nguyễn Thị Thọ phân công một đối tượng điều khiển ô tô đợi sẵn bên ngoài Bệnh viện, các đối tượng còn lại trà trộn vào Bệnh viện để trộm cắp tài sản, sau đó di chuyển ra xe ô tô và tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 9/2020, nhóm này thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Khi chúng tiếp tục thực hiện vụ trộm tài sản của bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm tỉnh Thừa Thiên Huế dỡ bỏ các quy định kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, đồng thời trên địa bàn tỉnh thời gian qua không có ca mắc COVID-19 nên số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế tăng cao, do đó các đối tượng lựa chọn Bệnh viện này làm địa điểm gây án.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thông tin pháp luật sáng 29/9: Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng ở Hà Nội Thông tin pháp luật sáng 29/9: Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng ở Hà Nội
Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-110-vac-dao-chem-anh-va-chi-vo-chi-vi-can-ngan-danh-con-119769.html

In bài viết