Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”

12:17 | 01/10/2020

Hôm nay, cùng với cả nước, tại huyện Bố Trạch tổ chức phát động điểm tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”. Nổi bật nhất là tuần lễ năm nay lại được tổ chức tại xã Liên Trạch là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà tư tưởng giáo dục, nhà sư phạm thực tiễn vĩ đại, đồng thời là một tấm gương sáng ngời về tự học. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một trường lớp đào tạo chính quy nào.

1511 120262589 773525493209661 6728194955445491886 n
Các đại biểu tham gia Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Trong tư tưởng của Người về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người đã từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân". Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ để có được ngày hôm nay.

1533 120307863 2844046475842756 2880253072611803571 n
Ông Nguyễn Hữu Hồng - PCT UBND huyện Bố Trạch phát biểu khai mạc

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục trở thành một hệ sinh thái mà mọi người có thể cùng học tập mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị được kết nối, mở ra cho mọi người nhiều cơ hội học tập, nhưng cũng đặt ra cho chúng ta một thách thức to lớn. Cuộc cách mạng này sẽ biến đổi cách sống, làm việc và giao tiếp của toàn nhân loại theo cách hoàn toàn mới.

1522 120291309 333452244382515 5449595614646937086 n
Bà Lê Thị Ngọc Hà - PBT Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ thông tin và Internet kết nối vạn vật không chỉ giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau. Do đó, các quốc gia muốn tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp này đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng vào thực tiễn sản xuất để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển đặt ra.

1537 120339631 357540955295523 3773970550633866858 n
Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu tại buổi lễ

Chính điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải học tập không ngừng, rèn luyện cho mình khả năng thích ứng. Học là việc phải làm suốt đời, học từ nhà trường, tự học qua tài liệu, sách vở, Internet, học qua bạn bè, đồng nghiệp, qua cuộc sống thực tế; kết hợp giữa học và hành để tự làm giàu vốn kiến thức cho mình.

3030 120365111 2815615782013014 8795875782041175431 n
Hàng trăm học sinh tham gia buổi khai mạc

Học tập trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên của Internet người học có nhiều cơ hội để tiếp cận thông tin, phát triển năng lực tự học nhưng phải biết chắt lọc, lựa chọn nhưng thông tin bổ ích, thiết thực, những thành tựu mới của khoa học công nghệ để vận dụng vào công việc và cuộc sống; biết loại bỏ nhưng thông tin không cần thiết, thông tin xấu đi ngựơc lại với xu thế phát triển của nhân loài. Mỗi người, nếu không chịu khó học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình.

Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Một số tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trong nhiều năm qua, phong trào khuyến học phát triển hết sức sâu rộng trong phạm vi cả nước và đã đạt được những thành tựu to lớn. Học sinh, sinh viên Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các cuộc thi trí tuệ của thế giới, điều đó minh chứng cho sự nỗ lực học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam.

Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Quảng Bình: Phát động Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020”
Các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng huyện

Sự nghiệp trồng người đã trở thành mối quan tâm chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Sự nghiệp ấy đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã và đang thấm sâu vào từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng đồng dân cư, từng cơ sở đào tạo, từng vùng, miền... tạo nên phong trào to lớn, có sức lan tỏa rộng khắp...

Ông Nguyễn Hữu Hồng - PCT UBND huyện chia sẻ: "Bố Trạch chúng ta là một địa phương giàu truyền thống hiếu học. Trong những năm qua, việc xây dựng một xã hội học tập và hưởng ứng phong trào học tập suốt đời đươc Đảng bộ, nhân dân huyện nhà triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tình hình an ninh, chính trị được đảm bảo. Cùng với sự phát triển của Kinh tế - Xã hội, sự nghiệp GD&ĐT và công tác học tập suốt đời có những bước tiến quan trọng. Hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân, các hình thức học tập được tổ chức đa dạng, phong phú, các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát triển. Điều đó cho thấy việc học tập suốt đời nói chung và ý thức lấy tự học làm cốt trong bối cảnh chuyển đổi số sẽ tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẻ trên quê hương Bố Trạch".

Với chủ đề Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời năm 2020, các tầng lớp nhân dân cần xây dựng cho mình tinh thần tự học trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin, internet một cách có hiệu quả.

4106 120324901 629594747615485 8150335266491220157 n
Các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng huyện Bố Trạch

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 huyện Bố Trạch, mong muốn toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân hãy quan tâm và nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội với nền giáo dục phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Xây dựng xã hội học tập huyện phát động phong trào đọc sách và xây dựng tủ sách dùng chung, hưởng ứng nhiệt thành và có những hành động thiết thực xây dựng nền văn hóa đọc và tăng trưởng sách ở các thư viện, nhất là ở các TT HTCĐ và các trường học. Các trung tâm học tập cộng đồng cần tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn để nâng cao kiến thức.

Ông Võ Hải Quân - Phó phòng Giáo dục huyện cho biết: "Các trường học giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức học tập và rèn luyện, nêu cao tinh thần tự học, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, học kết hợp với hành; sử dụng Internet có hiệu quả trong khai thác thông tin, phục vụ học tập nâng cao kiến thức và chia sẻ những thông tin, những phương pháp học tập hiệu quả, thiết thực.

Học tập suốt đời là chìa khóa của mọi sự thành công, là con đường để thoát đói nghèo và lạc hậu. Có thể khẳng định, tự học là một trong những cách học mang lại hiệu quả nhất cho người học. Đó là một công việc gian khổ đòi hỏi lòng quyết tâm và sự kiên trì nhưng bù lại sẽ là phần thưởng xứng đáng: là niềm vui, hạnh phúc khi chiếm lĩnh tri thức. Và đó cũng chính là vấn đề cốt lõi trong đổi mới giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển xã hội trong kỷ nguyên số".

Ngọc Sơn - Quang Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-phat-dong-tuan-le-hoc-tap-suot-doi-voi-chu-de-chuyen-doi-so-thuc-day-hoc-tap-suot-doi-nam-2020-119755.html

In bài viết