Kiên Giang: Triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

17:39 | 26/09/2020

Ngày 24/9, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với huyện ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang triển khai chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đoàn kết các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân
NSND Bạch Tuyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam: "Vì tôi yêu Tổ quốc tôi" NSND Bạch Tuyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam: "Vì tôi yêu Tổ quốc tôi"

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Dân vận tỉnh ủy Kiên Giang và lãnh đạo, các ban ngành, đoàn viên thanh niên huyện An Minh đã tới dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp, anh dũng hi sinh của các anh hùng liệt sĩ cho nền hòa bình, độc lập dân tộc. Trước đó, tuổi trẻ các lực lượng đã cùng nhau quét dọn, vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các mộ phần và tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên các lực lượng dọn vệ sinh môi trường bãi biển khu vực cảng cá Xẻo Nhàu.

Cũng nằm trong chương trình phối hợp hoạt động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và địa phương đã tổ chức phát động dọn vệ sinh môi trường bãi biển khu vực cảng cá Xẻo Nhàu. Chương trình thu hút được hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đồn biên phòng Xẻo Nhàu, Công an, Dân quân xã Tân Thạnh, Ban chỉ huy quân sự huyện An Minh, hội viên phụ nữ, huyện đoàn An Minh và đông đảo bà con ngư dân, nhân dân xã Tân Thạnh. Trong một thời gian ngắn, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, các lực lượng đã làm sạch hơn 1 km bờ biển, thu gom được hơn 2 tấn rác thải, trả lại môi trường sạch đẹp cho bãi biển quê hương, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại đây, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đại diện báo Người lao động tiến hành trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc, 10 tủ thuốc cá nhân với tổng số tiền hơn 30 triệu; tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn những kỹ năng bảo đảm an toàn trên biển cho ngư dân, tàu cá an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế; để lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên các vùng biển của đất nước, góp phần quan trọng giữ gìn chủ quyền biển đảo và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên biển được tiến hành nghiêm túc.

Báo Người lao động trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng ngư dân.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các lực lượng trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Buổi tối cùng ngày, tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Tân Thạnh, đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Biển, đảo quê hương và người chiến sĩ Cảnh sát biển” đã diễn ra trong không khí nồng ấm, vui tươi và thắm đượm tình quân dân cá nước. Các tiết mục được đội văn nghệ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đội văn nghệ địa phương dàn dựng công phu, chu đáo, ca ngợi quê hương, đất nước, tình cảm gắn bó quân dân, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và những đóng góp to lớn của Lực lượng Cảnh sát biển đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển.

Tiết mục của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia trong đêm giao lưu văn nghệ.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị đồng hành trao quà cho các gia đình chính sách.

Trong buổi giao lưu văn nghệ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị đồng hành đã tiến hành trao tặng 45 suất quà với tổng số tiền gần 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa. Đêm giao lưu văn nghệ thực sự đã trở thành hình thức tuyên truyền sinh động, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, niềm tin của Nhân dân đối với Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng và các lực lượng có liên quan đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường

Qua 2 năm triển khai mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”, đồng bào ...

Phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam” Phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 27 8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hành bộ tem biển, đảo Việt ...

Bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế biển Bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế biển

Là quốc gia trải dài ven biển với khoảng 1/3 dân số sinh sống ở vùng duyên hải, 28 tỉnh/thành giáp biển đóng góp khoảng ...

Nguyễn Tuân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-trien-khai-chuong-trinh-canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-119388.html

In bài viết